Thực hiện 4 nội dung, công tác đề ra đầu năm đều hoàn thành với kết quả cao, chất lượng đáp ứng với hoạt động Hội, phong trào thi đua của địa phương và hình thành nhiều mô hình, cách làm hoạt động hiệu quả, tác dụng thiết thực như: Vọng gác thanh niên giữa Hội CCB với Đoàn Thanh niên; Câu lạc bộ Môi trường, Đoạn đường văn hóa, văn minh Xanh, Sach, Đẹp và an toàn giao thông; Đối thoại đòan viên thanh niên với lực lương cốt cán CCB; Thắp nến tri ân liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) được duy trì đều vào chiều mồng một, ngày rằm hàng tháng. Thêm vào đó, tại các NTLS vào ngày Rằm cuối tháng hàng quý còn được tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ với các hình thức phong phú, sinh động, thông qua: Nhân chứng lịch sử kể chuyện truyền thống, giao lưu văn nghệ, ngợi ca bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống quê hương, đất nước với sự tham gia đông đảo, trách nhiệm của lãnh đạo, chính quyền địa phương, CCB, đoàn viên thanh niên và học sinh. Ý nghĩa, tác dụng của các mô hình, cách làm hay được Thường trực Thành hội, Quận ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, trong đó vai trì hội viên CCB được phat huy tích cực trong các chương trình hành động, phong trao thi đua tại địa phương....
Tin và ảnh: Nhân Mùi