Hội cựu chiến binh huyện Sông Mã: Tham gia bảo vệ ANTT vùng biên

Là huyện biên giới vùng rừng núi Tây Bắc, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Đặc biệt, trên địa bàn huyện có 3 tổ chức tôn giáo gồm: Đạo Tin lành, Công giáo, Phật giáo. Huyện có 947 hộ, 5.393 khẩu, sinh hoạt ở 90 bản, thuộc 18 xã, thị trấn nên các thế lực phản động, thù địch thường lợi dụng để tuyên truyền chống phá...

Trước tình hình đó, Hội CCB các cấp luôn coi trọng và chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để xây dựng, giữ vững và củng cố “thế trận lòng dân” trong huyện.

Với phương châm “Vào từng bản, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ hội viên CCB phối hợp với Công an tổ chức 4 cuộc vận động cấp xã, 20 cuộc vận động cấp bản, tổ chức 485 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 18/18 xã, thị trấn với trên 48.513 lượt người tham gia. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “1+2”,”1+3” (1 gia đình hội viên CCB gương mẫu cùng với 2, 3 hội viên quản lý, giúp đỡ 1 người lầm lỗi tại cộng đồng); cùng với Công an duy trì, củng cố hơn 2.000 nhóm liên gia tự quản, 317 Tổ ANND, 317 tổ hoà giải, 317 Đội PCCC... Tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp 1.415 khẩu súng các loại; lực lượng CCB cung cấp hàng trăm nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị cho Công an, Biên phòng góp phần ổn định chính trị vùng biên. Phối hợp với các lực lượng hoà giải thành công 135 vụ mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân; giáo dục, giúp đỡ, cảm hoá 551 người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng.

Đồng chí Giàng A Pó - Chủ tịch Hội CCB huyện Sông Mã, cho biết: “Ngoài việc phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn trật tự ATXH, các cấp Hội CCB phối hợp với 4 đồn Biên phòng tham gia tuần tra đường biên mốc giới được 300 lượt; tuyên truyền, vận động cho hơn 30.000 người dân thực hiện pháp luật về bảo vệ đường biên, mốc giới, chủ quyền biên giới quốc gia; đặc điểm, vị trí các mốc quốc giới; trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; quy định về qua lại biên giới, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mê tín, lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN.

Hội CCB phối hợp xây dựng các mô hình như: “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới”, “Ánh sáng đường biên”, “Ánh sáng bản làng”..., hướng dẫn người dân khi sang nước bạn giao lưu, trao đổi hàng hóa phải tuân thủ các quy định của pháp luật như: Làm sổ thông hành, không vượt biên trái phép gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước và mất ANTT khu vực biên giới. Qua đó, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân, giáo dân không ngừng được nâng lên; đường biên, mốc giới, chủ quyền biên giới quốc gia luôn được giữ vững...

Xuân Trường