Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Giang: Nửa nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn

Hội CCB huyện Ninh Giang tặng quà hội viên trong lễ bàn giao nhà đồng đội.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có 100% cơ sở đều xây dựng được mô hình ở từng lĩnh vực đạt hiệu quả; 30% số cơ sở Hội có từ 2-3 mô hình. Điển hình là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các đồng chí thường trực Hội xuống cơ sở đều mang theo tài liệu tuyên truyền về nhiệm vụ của Hội, của địa phương; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội phối hợp với công an tổ chức 32 buổi tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, ATXH cho gần 8000 lượt hội viên. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Hội có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như 114 mô hình tuyến đường CCB tự quản luôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Các mô hình: “Cổng trường an toàn”, “CLB doanh nhân CCB”, “Xây dựng quỹ Khuyến học”... đã đi vào cuộc sống thực tế.

Hơn 2 năm qua, Hội CCB huyện tổ chức nhiều hoạt động chưa có tiền lệ, như: Là Hội cấp huyện đầu tiên của Hội CCB tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thi “Chi hội trưởng CCB giỏi”, với 96 chi hội trưởng tham gia, đạt kết quả tốt, đã để lại dấu ấn tốt đẹp. Tổ chức tọa đàm “CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương” đã có nhiều tham luận hay, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm trong làm kinh tế, tạo sự lan tỏa trong toàn Hội. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, CCB Nguyễn Ngọc Ánh, xã Vĩnh Hòa đã nghiên cứu, sưu tầm tư liệu viết cuốn sách “Truyện kể về Anh hùng liệt sĩ Hà Văn Nọa”, được NXB Quân đội nhân dân in ấn và phát hành rộng rãi, cuốn sách trở thành tài liệu tuyên truyền giáo dục có giá trị thiết thực ở địa phương...

Hội CCB huyện phát động phong trào “Tiết kiệm vì ngôi nhà đồng đội” được 100% cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia. Tích cực phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến tháng 5-2025, huyện đã hỗ trợ 897 triệu đồng cho 41 hộ gia đình hội viên xây và sửa nhà.

Hội thường xuyên quan tâm thực hiện tốt phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống và tham gia các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương. Nhờ đó, đã góp phần tích cực đưa tỷ lệ hộ giàu, hộ có đời sống khá đạt tỷ lệ hơn 70%; tỷ lệ hộ nghèo từ 70 hộ đầu nhiệm kỳ, nay giảm còn 32 hộ; có 6/16 cơ sở hội không còn hộ nghèo. Tiêu biểu như CCB Bùi Trọng Tấn ủng hộ xã Hồng Phong 10 tỷ đồng xây dựng NTM và ủng hộ quỹ “Vì ngôi nhà đồng đội” 400 triệu đồng...

Hội luôn quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Nửa nhiệm kỳ qua, Hội kết nạp 1.308 hội viên mới, đạt 185% chỉ tiêu, đưa tổng số hội viên lên 10.968 người. Đến nay, 100% cơ sở Hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không còn cơ sở yếu kém. Hiện nay, các cấp Hội đang tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền hai cấp, tham mưu với Đảng, chính quyền về sắp xếp cán bộ làm công tác Hội sau sáp nhập bảo đảm đoàn kết, dân chủ, duy trì hoạt động sau sáp nhập.

Trong nửa nhiệm kỳ 2022-2027, có 273 tập thể, 376 cá nhân được các cấp khen thưởng; CCB Hoàn Minh Đức được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 năm liền (2023-2024) Hội CCB huyện được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc”.

Vũ Cẩn Thận