5 năm qua, Hội đã vận động sự hổ trợ và động viên hội viên đóng góp để thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa. Hội đã hổ trợ trên 350 triệu đồng xây 7 nhà tình nghĩa tại TP Đà Nẵng và Tỉnh Thái Bình, trong đó có 3 nhà của hội viên, tặng 100 xe đạp trị giá 100 triệu đồng cho con em đối tượng chính sách nghèo khó, học giỏi; thăm và tặng quà cho các Mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ nhân dịp lễ, tết, thăm hội viên đau ốm gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn tổ chức cho hội viên đi tham quan Điện Biên Phủ, đảo Phú Quốc, đặc biệt, hằng năm, Hội đều tổ chức cho hội viên về thăm lại chiến trường xưa Quảng Trị, dâng hương các anh hùng , liệt sĩ tại Nghĩa trang đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn. Tất cả các hoạt động đã tạo nên sự gắn kết trong tình thương yêu đồng đội, đồng chí và tham gia nhiều hoạt động xã hôi có ý nghĩa.
Sau 5 năm hình thành và đi vào hoạt động, vừa qua, Hội đã tổ chức Đại hội nhằm tổng kết hoạt động, đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2018-2023, thực hiện ngày càng tốt hơn mục tiêu “ Tri ân quá khứ- Thắp sáng tương lai”. Đại hội đã bầu Ban chấp hành, bầu đồng chí Pham văn Hải tiếp tục làm chủ tịch Hôi và tôn vinh thiếu tường Trần Minh Hùng là chủ tịch danh dự Hội.
Tin: Nguyễn Phát