Hội CCB xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang: Đa dạng các mô hình phát triển (21/10/2009)

Hiện nay, toàn xã có 307 hội viên CCB đạt tỷ lệ 95,6%, đã đoàn kết tập hợp được 9 CLB CQN, tất cả các thôn, xóm đều có tổ chức Hội và CLB CQN. Hội có 5 loại báo chí, tập san, thông tin cho 100% số chi hội làm tài liệu sinh hoạt. Hội luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hầu hết các chức danh lãnh đạo từ thôn, xã là hội viên CCB. Các hội viên có nhiều đóng góp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng... Xã có 2 tiểu đội an ninh gồm 14 người, thì 10 người là CCB, CQN. Nhiều năm qua xã không có tệ nạn xã hội, không có đơn thư vượt cấp hay khiếu kiện tập thể; có 31/45 thành viên hòa giải (ở 9/9 tổ trong xã) là hội viên CCB, CQN, đã hòa giải thành công 10/16 vụ; nhiều hội viên không quản nắng mưa, gió rét để hòa giải như Nguyễn Văn Thương, cán bộ tư pháp xã, hội viên Vũ Văn Phương ở thôn Sâm Hồng. Song song với xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, Hội có nhiều hình thức động viên khuyến khích hội viên phát triển kinh tế như vay Ngân hàng CSXH, 3 chương trình dự án được 1 tỷ 290 triệu đồng. Các hội viên vay đều sử dụng đúng mục đích, nhờ vậy nhiều người từ nghèo khó đã trở thành giàu có như hội viên Nguyễn Huy Thưởng ở Chi hội Sâm Hồng có 2,4 ha đất trồng cam, quất, bưởi cảnh, chăn nuôi 5 con bò sinh sản, nuôi 5 đôi nhím sinh sản. Từ năm 2006 đến nay doanh thu trên 200 triệu đồng/năm, trừ chi phí lãi từ 150 đến 180 triệu đồng/năm. Hội viên Triệu Văn Lệ ở thôn Sâm Hồng có 1 mẫu đất trồng quýt, quất... cho thu nhập 200 đến 280 triệu đồng/năm, trừ chi phí lãi khoảng 150 triệu đồng/năm. Hội viên Đặng Văn Trận ở Chi hội thôn Phù Bãi nuôi 20 lợn nái siêu nạc và hơn 100 con lợn thịt, trừ chi phí mỗi năm lãi trên 50 triệu đồng. Anh Nguyễn Đăng Dương, thành viên CLB CQN thôn Phù Thượng, xây dựng xưởng chế biến bông tạo việc làm cho 15 đến 20 lao động, đạt doanh thu gần 200 triệu đồng/năm, trừ cả lương và chi phí anh lãi trên 80 triệu đồng/năm. Các hội viên CCB, CQN trong xã còn đóng góp nhiều ngày công, tiền làm 4km đường bê tông nông thôn trị giá gần 1 tỷ đồng, trong đó hội viên đóng góp gần 100 triệu đồng. Chi hội thôn Sâm Hồng huy động CCB, CQN tham gia 150 ngày công đào đắp, san nền, đào máng thoát nước, tham gia xây dựng 1km đường trong thôn tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Đến nay, số hộ CCB, CQN giàu và khá ở Hội CCB xã Thắng Lợi đạt trên 70%, tăng 9% so với năm 2008. Đó là nhờ sự năng động, đa đạng các mô hình phát triển ở đây.

Tô Hùng