Hội CCB xã Nam Sơn hướng về ngày Đại lễ (11/10/2010)

Là xã vùng đồi gò của huyện, đời sống của người dân nói chung, hội viên CCB nói riêng còn nhiều khó khăn. Thi đua lập thành tích chào mừng, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hội đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Hội xã cho biết: Với phương châm “nói ít làm nhiều”, mọi người đều có những việc làm cụ thể như thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hoá, không tổ chức ăn uống trong lễ tang, cưới hỏi, không hút thuốc lá nơi công cộng, tham gia giữ gìn ANTT... Trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Hội thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát hiện đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, góp phần giữ vững, ổn định địa bàn. Hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên huấn luyện đạt kết quả tốt. Hàng năm Hội cung cấp hàng chục tin có giá trị về ANTT cho cơ quan chức năng, tham gia hoà giải thành công từ 5 - 7 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân, độâng viên thanh niên khám tuyển và nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Thực hiện chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên, chỉ tính 3 năm gần đây, Hội đã tổ chức 12 buổi nói chuyện truyền thống cho khoảng gần 7.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, phối hợp giúp đỡ gần 50 thanh niên vào Đoàn, 18 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Làm theo lời Bác dạy cán bộ, hội viên tích cực trồng cây ăn quả và cây lấy gỗ; 3 năm qua, đã trồng được hơn 25.000 cây các loại. Tích cực phát triển kinh tế, số hộ giầu, hộ khá tăng lên, hộ nghèo giảm từ 11 hộ năm 2007 còn 6 hộ năm 2010. Mỗi năm Hội trích quỹ từ 4 – 6 triệu đồng để thăm hỏi, phúng viếng hội viên, thân nhân hội viên ốm đau, hoạn nạn, qua đời.

Đánh giá thi đua hàng năm, Hội có 100% số chi hội đạt TSVM; trong đó 50% đạt xuất sắc, 100% số hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, 98% số gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá. Hội có 20 năm liên tục đạt tiêu chuẩn TSVM và xuất sắc được huyện, thành phố khen thưởng.

Đàm Vinh