Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch thường trực TƯ Hội CCBVN làm việc với Hội CCB TP
Trước khi làm việc với Hội CCB TP, Đoàn đã đến kiểm tra Hội CCB Quận Cẩm Lệ. Đồng chí Nguyễn Song Phi đánh giá cao Hội CCB TP đã thường xuyên coi công tác này là nhiệm vụ chính trị của Hội, đã góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị , phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Chính từ sự gương mẫu của hội viên đã có sức lan tỏa trong cộng đồng. Hội CCB TP cũng như Hội CCB Quận Cẩm Lệ đã quán triệt kỹ các văn bản và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, Ban dân vận, Ngành tư pháp,ký kết chương trình phối hợp với hoạt động với các ngành có liên quan, tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên để triển khai có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, giám sát, phản biện, gắn với các chương trình, đề án của TP như : “TP 4 an”, phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong hội viên và nhân dân. Với 83 báo cáo viên, nhiều đồng chí là cán bộ trung, cao cấp trong quân đội là hạt nhân, nòng cốt trong công tác này trên địa bàn TP. Hội đã xây dựng các mô hình như giáo dục trẻ em hư, dương tính với ma túy, mô hình CLB tư vấn pháp luật, hơn 150 CLB môi trường... Riêng trong 2 năm gần đây, Hội CCB TP đã giáo dục, cảm hóa 65 cháu/84 cháu thanh thiếu niên hư trở nên tiến bộ. Chính qua hoạt động của các mô hình vừa mang tính giáo dục, vừa mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, trên địa bàn TP có 377 tổ hòa giải do CCB làm tổ trưởng và 1284 CCB là hòa giải viên, đã tiến hành hòa giải thành công 911 vụ việc, nhất là trên lĩnh vực giải tỏa, đền bù đất đai, dân sự, hôn nhân, bạo lực bạo lực gia đình, giải quyết 10 đơn thư khiếu nại, phản ánh. Hội cũng đã phối hợp với NHCS , các ngành có liên quan tư vấn vay vốn, hỗ trợ việc làm,hướng dẫn thành lập doanh nghiệp cho 140 cán bộ, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.
Phó chủ tịch TƯ Hội nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trong thời gian tới: Các cấp Hội phải bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, coi công tác giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; quá trình triển khai phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, lồng ghép vào các hoạt động của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội; thường xuyên đổi mới phương thức, phù hợp với từng đối tượng; chăm lo bồi dưỡng, tập huấn các tổ hòa giải ở cơ sở. Được biết, trước đó, Đoàn đã đến kiểm tra đối với Hội CCB Tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam.
Tin, ảnh: Nguyễn Phát