Tại lớp tập huấn, các học viên đã được bồi dưỡng, nghiên cứu 2 chuyên đề chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội CCB ở cơ sở, theo đó các đồng chí đã được phổ biến, quán triệt hướng dẫn thực hiện các nội dung của Quyết định 217- 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ chính trị (Khóa XI) “Về quy chế giám sát và phản biện xã hội, và quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Quán triệt và hướng dẫn nghị quyết 04 ngày 11 tháng 2 năm 2014 của ban chấp hành TW hội CCB VN “về quy hoạch cán bộ và công tác xây dựng ban chấp hành Hội các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017” quán triệt các quan điểm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, thống nhất quan điểm chỉ đạo về xây dựng đội ngũ cán bộ, ngoài ra các đồng chí còn được giới thiệu phổ biến những nội dung cơ bản về công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thống nhất một số nội dung, phương pháp trong công tác tổ chức, chính sách của hội. Đặc biệt tại lớp tập huấn các đồng chí còn được nghe thông tin về tình hình Biển đông, tình hình thời sự Quốc tế và khu vực, nhất là những quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta kiên quyết đấu tranh bằng nhiều biện pháp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình.

Thông qua các nội dung tập huấn và những thông tin tuyên truyền, các đồng chí các bộ hội viên CCB ở cơ sở đã nắm được những nội dung cơ bản trong các hoạt động công tác hội, từ đó giúp cho các đồng chí nâng cao nhận thức, định hướng lập trường tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phẩm chất năng lực của cán bộ hộ cơ sở góp phần xây dựng hội trong sạch vững mạnh.

Tin , ảnh : Hà Quân, Phó chủ tịch Hội CCB TP Pleiku