Hội CCB TP Cần Thơ Xây dựng nhiều công trình chào mừng Ngày thành lập Hội (16/07/2009)

Từ đầu năm 2009 đến nay, Thường trực Hội CCB TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ đã phát động các cấp Hội và toàn thể hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích trên mọi mặt công tác chào mừng 20 năm thành lập Hội CCB Việt Nam. Hơn 11.600 hội viên ở 143 Hội cơ sở thuộc 9 Quận, Huyện hội đã sôi nổi đăng ký thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn và nhà đồng đội, mang tên “Công trình Hội CCB” là các công trình do Hội CCB khởi xướng, vận động nhân dân cùng làm và góp nhiều công sức, tiền của để xây dựng.

Sáu tháng đầu năm 2009, Hội CCB thành phố đã làm nòng cốt vận động nhân dân góp hàng nghìn ngày công và 2 tỷ 600 triệu đồng (riêng hội viên CCB góp 130 triệu đồng và 600 ngày công) nâng cấp các con hẻm, làm đường liên ấp, kết hợp nạo vét kênh mương dài 27.500m, bắc 30 cây cầu kiên cố.

Hội CCB huyện Thốt Nốt tham gia xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng; vận động nhân dân di dời, giải toả hơn 1.000m đường nội thị để nâng cấp, sử dựng, chào mừng huyện được nâng lên quận và cũng là công trình kỷ niệm 20 năm thành lập Hội. Hội CCB phường Thuận Hưng góp 120 triệu đồng và 250 ngày công cùng nhân dân xây 2 cầu bê tông trị giá 300 triệu đồng. Ngoài ra, Đảng uỷ, chính quyền giao cho Hội CCB chủ trì vận động nhân dân góp 80 triệu đồng (hai hội viên Lê Văn Chiêu ủng hộ 5,4 triệu đồng và Nguyễn Văn Ngọ 3 triệu đồng), kết hợp với kinh phí địa phương xây dựng công viên cây xanh ở trung tâm của phường. Hội CCB đã góp 18,5 triệu đồng và 250 ngày công, cùng nhân dân cải tạo vùng đất lầy lội, đổ cát, đá, lát bê tông, làm vỉa hè trong khuôn viên dài 110m, rộng 15m, ở giữa trồng 16 cây xanh, lắp đèn chiếu sáng. Công viên hoàn thành đúng ngày sinh Bác Hồ 19-5-2009, có gắn tấm bảng “Công trình chào mừng 20 năm thành lập Hội CCB Việt Nam” (ảnh 1).

Hội CCB huyện Phong Điền ở vùng sâu, có nhiều kênh rạch, 6 tháng qua đã vận động nhân dân làm hơn 10km đường và bắc 8 cầu kiên cố. Riêng Hội CCB xã Giai Xuân đi đầu vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, cây ăn trái, làm 3km đường bê tông rộng 1,5m và bắc 4 cây cầu, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có cầu bê tông dài 35m, rộng 1,5m do Hội CCB góp 46 triệu đồng và 150 ngày công xây dựng mới hoàn thành (ảnh 2).

Bên cạnh góp công sức, tiền của làm giao thông nông thôn, các cấp Hội còn vận động nhiều nguồn tài trợ xoá nhà tạm cho hội viên nghèo. 6 tháng qua, Thành hội đã cất mới 35 căn nhà đồng đội và sửa chữa 25 căn nhà tình thương. Nổi bật là Hội CCB xã Trường Xuân B (huyện Thới Lai) ở vùng căn cứ kháng chiến cũ, đã huy động tiền, vật liệu xoá 100% số nhà dột nát cho hội viên. Gần đây được Công ty Him Lam (do CCB làm chủ doanh nghiệp) ở TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 30 triệu đồng, kết hợp hội viên và gia đình đóng góp, đã cất căn nhà trị giá 54 triệu đồng cho CCB Trần Văn Thắng (người thứ 2 bên trái), có tấm bảng ghi “Nhà đồng đội, tặng hội viên nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội CCB Việt Nam” (ảnh). Thành Viên