Hội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám đốc TCT trong công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động . Bên cạnh việc củng cố , kiện toàn tổ chức, Hội duy trì khá chặt chẽ sinh hoạt định kỳ , tham gia học tập chính trị, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, gắn phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” với thực hiện chỉ thị 03 của BCT, động viên CCB luôn đi đầu trong mọi hoạt động của từng đơn vị, góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển của TCT. Hai hội viên Doãn Khúc và Phan Ngọc Lan cùng tập thể đơn vị có 2 sáng kiến cải tiến kỷ thuật-hợp lý hóa sản xuất, làm lợi cho nhà nước trên 5,8 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động đáng ghi nhận trong năm 2016 của Hội là đóng góp vào quỹ xã hội và tình nghĩa TCT trên 240 triệu đồng, hổ trợ đồng bào vùng bị thiên tai, xây dựng nông thôn mới, quỹ người nghèo, xây dựng nhà văn hóa ở Trường Sa, phụng dưỡng Mẹ VNAH...Riêng quỹ hội có trên 47 triệu đồng để giúp đỡ hội viên có khó khăn trong cuộc sống, hội viên đau ốm, có tang hoặc hổ trợ hội viên đi tham quan hằng năm. Với những kết quả đạt được, Hội CCBTCT Điện lực Miền Trung được công nhận là đơn vị đẫn đầu thi đua khối 487 thuộc Hội CCBTP Đà Nẵng.
Tin: Nguyễn Phát