Thời gian đầu, Tỉnh hội chọn 5 trong 19 tiêu chí phù hợp với khả năng và điều kiện của Hội để vận động cán bộ, hội viên tổ chức thực hiện theo phương châm “dựa vào sức mình là chính”, đồng thời phát động xây dựng các “Mô hình hoạt động của CCB” gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”. Đến nay Hội tham gia 12/19 tiêu chí gồm: giao thông, điện, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hoá, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó Hội xây dựng được 2 loại mô hình chính là mô hình “CCB làm chủ” trong phát triển kinh tế và mô hình “CCB làm nòng cốt” tại các phong trào phối hợp hoạt động về vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự, an toàn giao thông...
Mô hình “CCB làm chủ”: Cán bộ, hội viên gương mẫu vận động gia đình, người thân đi đầu hiến kế, hiến công, hiến của giải phóng mặt bằng cho các dự án; hiến đất xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa như: xây nhà văn hóa, nhà Gươl, sân bóng, trường học, trạm xá và nghĩa trang nhân dân... Kết quả: hiến 176.830m2 đất, đóng góp 43.434 ngày công và 537 triệu đồng xây dựng NTM, đô thị văn minh. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 878 lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh cho gần 15.000 lượt cán bộ, hội viên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về làm kinh tế. Đồng thời kiện toàn 145 tổ vay vốn, vay Ngân hàng CSXH 109 tỷ đồng, các ngân hàng khác 73 tỷ đồng, vốn hỗ trợ việc làm 4,613 tỷ đồng... tạo việc làm cho gần 11.000 lao động. Đầu tư trồng 3.274ha rừng. Hội xây dựng 604 cơ sở sản xuất với 87 trang trại, 285 gia trại (chăn nuôi bò, heo, gà, vịt, cá, cá lồng...), 151 cơ sở dịch vụ du lịch, 27 cơ sở thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản... và 142 doanh nghiệp, trang trại do CCB làm chủ. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 4% (năm 2012) xuống 0,9% (năm 2015), hộ khá và giàu trên 46%; nay Hội có 92 xã, phường, thị trấn và 7 huyện, thị xã, T.P cơ bản thoát nghèo.
Mô hình “CCB làm nòng cốt”; các cấp Hội nhận tự quản 204 đoạn đường và phố xanh-sạch-đẹp dài 146km. Hội viên gương mẫu chặt bỏ gần 64.000 cây đang cho thu hoạch để làm đường, xây dựng các công trình công cộng. Hằng năm Hội có từ 95-98,3% gia đình hội viên đạt chuẩn văn hóa. Các tổ chức Hội và hội viên tham gia tìm kiếm, quy tập 52 mộ liệt sĩ; phối hợp với Bệnh viện T.Ư Huế, Đại học Y dược Huế tổ chức khám bệnh miễn phí cho gần 3.800 lượt CCB và đối tượng chính sách; trong đó có 430 người của tỉnh Salavan (Lào). Quỹ nội bộ Hội đạt 6,52 tỷ đồng (bình quân 315.000 đồng/hội viên), giúp nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn. Hội còn vận động các nguồn lực xóa 107 nhà tạm cho hội viên trị giá trên 3 tỷ đồng (chưa tính công, vật liệu do hội viên giúp đỡ); ủng hộ CCB, thương binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam... 3,6 tỷ đồng. Các cấp Hội phối hợp với Công an tổ chức 194 buổi tuyên truyền cho 26.800 lượt hội viên về phòng chống tội phạm, TNXH và vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hội phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật cho 12.214 lượt báo cáo viên và cán bộ; thi tìm hiểu về pháp luật với trên 5.000 bài của CCB tham dự và đoạt 5 giải của Ban Tổ chức. Hội các cấp phối hợp với Cơ quan quân sự, Đoàn Thanh niên vận động tập hợp được 19.638 CQN vào sinh hoạt tại 617 Ban liên lạc, hoặc CLB. Các cấp Hội và Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo, giao lưu truyền hình, văn nghệ - thể thao, hội trại tại các di tích, thăm chiến trường xưa, thu hút 138.343 lượt học sinh, sinh viên và CCB tham gia. Nhiều CCB được bầu làm cán bộ của Đoàn; phối hợp bồi dưỡng hơn 1.000 đoàn viên ưu tú, trong đó có 614 CCB được kết nạp vào Đảng.
Với những kết quả thiết thực, Hội góp phần cùng 23/104 xã đạt chuẩn NTM. Hội có 2.011 tập thể và cá nhân được khen thưởng, trong đó có 1 Huân chương Lao động, 7 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội và UBND tỉnh.
Bài và ảnh: Hương Thủy