Hội CCB tỉnh Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới (19/09/2012)

Đó là chủ đề xuyên suốt của Đại hội đại biểu lần thứ V Hội CCB tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2012 - 2017 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9-2012 tại TP Thanh Hoá.

Về dự đại hội có 261 đại biểu là những tấm gương sáng cho phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của CCB ở vùng quê Sông Mã - Hàm Rồng có bề dày lịch sử hào hùng và truyền thống văn hoá độc đáo.

Ông Nguyễn Đức Kiền, UVBCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hoá phấn khởi cho biết: Công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn thành, những ngày vừa qua phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu CCB lần thứ V diễn ra sôi động khắp toàn tỉnh với quyết tâm “Mỗi hội viên làm một việc tốt, mỗi chi hội có một công trình hướng về đại hội”.

Hội CCB tỉnh Thanh Hoá có số lượng hội viên đông thứ hai trong cả nước, phân bố trên 27 huyện, thị, thành phố và 5 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 huyện miền núi, vùng dân tộc thiểu số. 5 năm qua, cùng với việc thực hiện công cuộc đổi mới, CCB tỉnh Thanh Hoá thật tự hào về những thành tích đã đạt được. Cán bộ hội viên luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, luôn chăm lo xây dựng Hội vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng và chính quyền, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhiệm kỳ qua, Hội đã kết nạp được 36.126 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 200.127, đạt tỷ lệ tập hợp 96,5%, thành lập mới 28 tổ chức Hội cơ sở, nâng tổng số Hội cơ sở lên 908, đặc biệt 100% số chi hội CCB phủ kín thôn, bản, khối phố. Có trên 70% số CCB là bí thư chi bộ, 54,6% cấp uỷ cơ sở, 66,1% là bí thư đảng uỷ cơ sở, 34,78% là cấp uỷ viên cấp tỉnh, 12,5% là đại biểu Quốc hội của tỉnh; 27,6% là đại biểu HĐND cấp tỉnh, 35% là đại biểu HĐND huyện, thị, thành phố; 43,38% HĐND xã, phường, thị trấn. Bình xét phân loại hàng năm có trên 92% số hội viên gương mẫu, 91% số cơ sở Hội đạt TSVM, trong đó có từ 35-40% đạt TSVM xuất sắc; trên 90% số gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hoá.

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh Thanh Hoá luôn đạt mức tăng trưởng khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Nhiều tấm gương sáng, nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả là nhân tố khích lệ, động viên CCB nhanh chóng thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Đến nay, cả tỉnh có 402 doanh nghiệp, 1.122 trang trại, gia trại, 129 HTX do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 61.602 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống từ 17,17% (năm 2007) còn 11,8% theo tiêu chí mới; hộ khá và giàu tăng từ 38,3% lên 41,2%; đặc biệt có 121 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo. Năm 2008, Hiệp hội doanh nghiệp CCB, CQN được thành lập với 119 doanh nghiệp, HTX tham gia. Đến tháng 9-2011 có 6 huyện, thị trong tỉnh thành lập được Hội DN CCB, CQN thu hút hơn 227 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với chủ trương xây dựng nông thôn mới, CCB tỉnh Thanh Hoá đang phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp biến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở thành hiện thực. Hàng ngàn ngày công do CCB tham gia giải phóng mặt bằng các dự án lớn, cắm mốc lộ giới, giải tỏa hành lang an toàn giao thông; hàng trăm hộ gia đình CCB tự nguyện hiến đất, giải tỏa bờ rào, công trình phụ để giúp chính quyền làm đường giao thông nông thôn đang thực sự cuốn hút nhân dân ở các thôn, xã cùng hành động.

Công tác đối ngoại trong nhiệm kỳ qua luôn được Hội quan tâm chú trọng, đặc biệt là xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, nhân dân hai tỉnh Thanh Hoá và Hủa Phăn (Lào). Hội thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm nhất là về công tác xây dựng Hội, giúp nhau phát triển kinh tế, cung cấp thông tin phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào. Hội đã chỉ đạo Hội CCB các huyện Quan Sơn, Mường Lát mời Hội CCB huyện Viêng Xay, huyện Xốp Bâu sang thăm và trao đổi học tập lẫn nhau. Hội CCB Thanh Hoá đã quyên góp, giúp đỡ Hội CCB Quốc gia Lào 90 triệu đồng và Hội CCB tỉnh Hủa Phăn 350 triệu đồng xây trụ sở làm việc.

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, giúp nhau vượt qua khó khăn, nhiệm kỳ vừa qua, toàn Hội đã vận động đóng góp được gần 20 tỷ đồng, xoá nhà dột nát cho CCB và thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện như giúp đồng bào bị thiên tai 2.966 triệu đồng, nạn nhân chất độc da cam 1.218 triệu đồng; các quỹ “Vì người nghèo” 3.003 triệu đồng, “Đền ơn đáp nghĩa” 1.463 triệu đồng, “Khuyến học” 1.251 triệu đồng...

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Hội CCB tỉnh Thanh Hoá vinh dự đón nhận HCLĐ hạng nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của các bộ, ngành T.Ư và UBND tỉnh. Hội CCB của 5 huyện, thị, thành phố được tặng thưởng HCLĐ hạng nhì, ba.

Đánh giá về những đóng góp cùa Hội trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Mai Văn Ninh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá khẳng định: “CCB tỉnh Thanh Hoá đã và đang phát huy tốt phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực nhất là xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền và đi đầu giải phóng mặt bằng các dự án lớn. Nhiệm kỳ mới tin tưởng Hội sẽ hoạt động hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đẩy mạnh việc tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chung tay xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, thực hiện tốt 8 chữ vàng mà Đảng đã tặng cho Hội CCB: Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới ”.

Bài và ảnh: Anh Thi - Đức Đạo