Chủ tịch Hội-Nguyễn Bình Nguyên cho biết: giai đoạn 2005-2015, thực hiện Quyết định 521/QĐTTG của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Hội CCB tỉnh đã có nhiều cố gắng tập trung vào công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phát động phong trào thi đua cùng toàn dân tích cực phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các loại tội phạm, TNXH. Từ đó đã nâng cao được nhận thức, tạo được sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội.
Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các hội cơ sở phối hợp với địa phương tổ chức liên hoan văn nghệ, thơ ca, kẻ vẽ pa-nô áp phích; dùng hệ thống loa đài phát thanh để thông báo tin tức nêu gương người tốt, việc tốt và lên án những hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường các hoạt động tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở.
Toàn tỉnh hiện có 3018 tổ an ninh thôn, bản, do hội viên CCB làm tổ trưởng. Các tổ chức Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phối hợp phát động toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, ổ nhóm buôn bán hút chích ma túy, mại dâm, cờ bạc trên địa bàn.
Hội đã chủ động phối hợp với các lực lượng địa phương duy trì, thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự thuộc các đơn vị như thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ; xã Hà Thượng, huyện Đại Từ; phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên; phường Cải Đan, thị xã Sông Công…
Toàn Tỉnh hội đã lập được 479 hòm thư tố giác tội phạm; giúp cấp ủy, chính quyền, Công an thu thập được 876 đơn thư có dấu hiệu và phát hiện tội phạm. Cùng các ngành, địa phương giúp đỡ cảm hóa 436 cháu vi phạm pháp luật; sửa chữa, cải tạo tại cộng đồng... 100% cơ sở Hội ký cam kết hằng năm đạt tiêu chuẩn an toàn, an ninh trật tự.
Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc. Điển hình, CCB Trần Xuân Lũy ở phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên phối hợp với tổ an ninh dân phố dũng cảm bắt tên cướp giật dây chuyền vàng trả lại người mất, được Công an TP. Thái Nguyên tặng giấy khen. Tổ bảo vệ dân phố CCB phường Tân Long phối hợp bắt giữ 8 vụ buôn bán ma túy, thu giữ 87,5 gam ma túy. Tổ bảo vệ dân phố phường Túc Duyên, xã Đồng Bẩm TP. Thái Nguyên phối hợp với CA bắt 3 vụ buôn bán ma túy, 2 vụ đánh bạc, 3 vụ trộm cắp, 1 vụ vận chuyển 4,5kg thuốc pháo, giao cho cơ quan chức năng giải quyết...
Trong giai đoạn 2005-2015, hằng năm, 98,1% tổ chức Hội đạt TSVM; 97,7% hội viên đạt CCB gương mẫu; 97,7% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Với những thành tích trên, Hội CCB tỉnh đã có 6 tập thể, 7 cá nhân được T.Ư Hội CCB Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen về công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; Hội CCB xã Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên được Bộ Công an tặng Bằng khen. Hội CCB tỉnh đã báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội.
DUY QUANG