Hội cũng phối hợp với cơ quan chức năng vận động 63 hội viên CCB nghiện ma túy đi cai tại các trung tâm lao động, phối hợp với các ban, ngành vận động triệt phá trên 550m2 đất tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh. Do chủ động làm tốt công tác phòng, chống ma túy trong các cấp Hội, từ năm 2012 có 63 hội viên đi cai nghiện về đã hòa nhập cộng đồng, toàn tỉnh không có hội viên CCB mắc nghiện ma túy và tái nghiện, nghiện mới. Điển hình, các hội viên Hoàng Văn Nhong, Quàng Văn Bính ở xã Đông Sang huyện Mộc Châu; Lò Văn Xam ở bản Kéo xã Mường Hung, huyện Sông Mã, sau khi cai trở về phấn đấu thành hội viên tốt, được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản, công an viên, Chi hội trưởng CCB và được kết nạp vào Đảng; làm kinh tế giỏi thu nhập cho gia đình từ 50 đến 60 triệu đồng mỗi năm.
Phong trào phòng, chống ma túy của Hội CCB tỉnh gắn với phong trào xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, Cựu chiến binh mẫu, gắn với phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 4 năm qua, Ban chấp hành Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong phong trào phòng chống ma túy giai đoạn 2012-2016.
Tin và ảnh: ĐÈO NGỌC SƠ