Các cấp Hội phối hợp tổ chức 56 lớp tập huấn cho 3.360 lượt hội viên nâng cao kiến thức về sản xuất, áp dụng KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi; huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ và quy định mỗi chi hội giúp đỡ từ 1-2 hội viên nghèo... với phương châm “3 giúp” (giống, vốn công và kỹ thuật). Đến tháng 6-2016, Hội vay Ngân hàng CSXH được 732,3 tỷ đồng cho 36.371 lượt hộ vay làm kinh tế. Vốn quỹ nội bộ giúp nhau 35,57 tỷ đồng (cho vay không lấy lãi 12,5 tỷ đồng). Vốn giải quyết việc làm 865 triệu đồng/43 dự án/125 lao động. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như CCB, thương binh Đinh Mạnh Đới (huyện Hoành Bồ) trồng 3ha ổi Đài Loan, mỗi vụ thu trên 250 triệu đồng, thương hiệu “Ổi ông Đới” được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ của tỉnh. CCB Hoàng Khởi Tằng, dân tộc Dao (huyện Bình Liêu) áp dụng KHKT trong chăn nuôi, doanh thu hằng năm từ 600 - 700 triệu đồng, tích cực giúp các hội viên nghèo giống, vốn cùng phát triển sản xuất. CCB Trần Văn Sẹc, dân tộc Sán Chỉ (huyện Tiên Yên) trồng hơn 40ha cây thông, quế, keo; trồng từ 500 - 600m2 dong riềng/ năm, nuôi 200 con gà bản địa... Bệnh binh La Quý Hải (huyện Đầm Hà) vay vốn gần 3 tỷ đồng đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng, làm 6ha đầm nuôi tôm thương phẩm lãi trên 2 tỷ đồng/năm. CCB Nguyễn Đức Đào (thị xã Đông Triều) cải tạo 19ha đất hoang hóa thành trang trại VAC, doanh thu 14 tỷ đồng/năm, trừ chi phí lãi từ 600 - 800 triệu đồng. CCB Nguyễn Văn Nặc (Quảng Yên) chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản trên 6 vạn con vịt trời, trừ chi phí thu nhập trên 800 triệu đồng/năm...
Năm 2012, Hiệp hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Quảng Ninh thành lập, đến nay có 5 Huyện, Thị, Thành hội có CLB. Các doanh nghiệp CCB chủ động ứng dụng KHKT, tạo năng suất, chất lượng hiệu quả, gắn với môi trường sinh thái bền vững như doanh nhân CCB Trần Hòa - Giám đốc Công ty CP Thiên Thuận Tường (TP. Cẩm Phả) chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản phẩm thịt lợn, trứng gà, doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 150 lao động. CCB Trần Thị Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Ka Long đầu tư 100 xe tắc-xi, 3 ô tô điện, 3 xuồng cao tốc trị giá trên 45 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động. Công ty CP Hoàng Trường do CCB Phạm Ngọc Thanh làm Chủ tịch, chế biến than tại Uông Bí, doanh thu bình quân đạt trên 300 tỷ đồng/năm, tạo việc làm trên 200 lao động, mức lương trên 6 triệu đồng/tháng…
Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên CCB luôn đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo nhiều việc làm, nhiều của cải cho gia đình và xã hội.
Bài và ảnh: Vũ Anh Tuấn