Sau mỗi lần học tập chuyên đề, 100% số đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan; 98,5% số đảng viên là CCB; 77,5% số cán bộ, hội viên trong Tỉnh hội căn cứ nhiệm vụ, chức trách viết bản đăng ký cá nhân phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo gương Bác Hồ. Từ đó hàng nghìn hội viên gương mẫu tham gia và vận động gia đình, người thân, nhân dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng ở địa phương. Trong 4 năm, lực lượng CCB tham gia 32.000 ngày công cùng nhân dân xây dựng trên 150km đường giao thông liên thôn, xã; bê tông hóa 283km kênh mương thủy lợi; xây dựng 14 trường mẫu giáo, 9 trạm xá xã, 52 điểm sinh hoạt văn hóa thôn. Cán bộ, hội viên, nhất là doanh nhân CCB ủng hộ gần 7 tỷ đồng, hiến hơn 50.000m2 đất và gần 15.000 ngày công thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời hội viên ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” trên 250 triệu đồng.
Từ “Nói đi đôi với làm” xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Tiêu biểu là Hội CCB xã Bình Dương (huyện Bình Sơn) phát động hội viên tự nguyện góp công, góp của để làm đê ngăn mặn, làm đường, làm thủy lợi… tổng giá trị 2,2 tỷ đồng. Những việc làm trên cổ vũ nhân dân làm theo hiến 2.200m2 đất, đóng góp 10.000 ngày công và trên 10 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần để Bình Dương được công nhận là xã Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi. Cán bộ, đảng viên Huyện hội Ba Tơ tự nguyện hiến 37.000m2 đất để xây dựng khu tái định cư và nhà mẫu giáo. Chi hội CCB thôn Diên Niên (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động hội viên đóng góp làm gần 1,5km đường giao thông và mắc điện thắp sáng đường quê trị giá gần 100 triệu đồng. Chi Hội CCB thôn Gò Nay (xã Long Sơn, Minh Long) vận động 30 em học sinh bỏ học đến trường. Chi Hội CCB thôn Làng Xinh (xã Sơn Linh, Sơn Hà) dẫn đầu trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ tập tục lạc hậu, hòa giải thành công hàng chục vụ mâu thuẫn... Hội CCB Bệnh viện Đa khoa tỉnh vận động hội viên đóng góp gần 200 triệu đồng, cử hàng trăm lượt y, bác sĩ, hộ lý khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hội CCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi mỗi năm quyên góp hàng trăm triệu đồng thực hiện chính sách an sinh xã hội và hoạt động từ thiện, tình nghĩa. Nhất là vận động CCB Công ty ủng hộ xây nhà cho CCB nghèo mỗi năm trên 500 triệu đồng. Các Chi hội CCB thôn Kỳ Thọ Nam (xã Hành Đức, Nghĩa Hành), thôn Đồng Vân (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo nâng cao đời sống… Ở lĩnh vực nào CCB cũng thể hiện là lực lượng nòng cốt, gương mẫu, thuyết phục nhân dân hăng hái thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.
Bốn năm tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề “Nói đi đôi với làm”, Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; Chính phủ tặng Cờ thưởng thi đua; TƯ Hội CCB Việt Nam tặng 3 Cờ và 26 Bằng khen; Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng 182 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Xương Giang