Năm 2018, tỉnh Quảng Bình huy động hơn 12.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 359,6 km đường giao thông, 12 cây cầu, 43,78 km kênh mương, 36 công trình trường học... Tính đến cuối năm 2018, có 2.072 tiêu chí NTM đạt chuẩn, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã (tăng 0,6 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017); có 62 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong kết quả này có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Hội CCB với quyết tâm xây dựng NTM thành miền quê đáng sống.

Điểm nổi bật trong tỉnh Hội là nhiều hội viên và gia đình CCB, CQN gương mẫu, đi đầu trong đóng góp công sức, tiền của để xây dựng NTM; hiến gần 15.980m2 đất các loại, chặt bỏ trên 1.520 cây xanh, cây ăn quả, phá dỡ 654m tường rào, đóng góp  gần 14.300 ngày công, ủng hộ trên 5.633 triệu đồng để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, trường học và các công trình NTM. Tiêu biểu là huyện Hội Tuyên Hóa ủng hộ 350 ngày công và 30 triệu đồng để làm hơn 2km đường giao thông và mái che Nhà văn hóa bản Cả Xen. Huyện Hội Lệ Thủy giúp đỡ xã Lâm Thủy chuyển đổi sản xuất cây trồng, nâng cao đời sống cho bà con dân tộc thiểu số. Hội xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch) tham gia xây dựng 2km đường giao thông liên xã có chất lượng tốt. Mô hình “Đường hoa CCB tự quản” được nhân rộng; đến nay toàn tỉnh có 25,5km đường hoa và trên 6.000 điểm hoa CCB làm đẹp cảnh quan môi trường. Các mô hình “Đoạn đường CCB tự quản”, “CCB gương mẫu bảo vệ ANTT”, “Xóm an ninh tự quản”, “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”... phát huy hiệu quả. Nhiều hội viên tham gia các tổ hòa giải, tổ bảo vệ dân phố, tổ an ninh thôn xóm, hòa giải thành công 367 vụ mâu thuẫn, góp phần tạo nên cuộc sống yên vui cho nhân dân. Hội CCB được báo cáo điển hình tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Dân vận khéo” của tỉnh.

Tỉnh Hội duy trì và phát triển 132 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 116 cơ sở sản xuất, kinh doanh; 1.340 trang trại và gia trại; 100 tổ hợp tác và HTX làm ăn có hiệu quả, thu hút gần 29.000 lao động; qua bình xét có 1.466 hội viên được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ngoài ra, mô hình “Tổ hợp tác sản xuất” được thành lập ở Hội CCB các xã Tân Hóa (Minh Hóa), Võ Ninh (Quảng Ninh), Quảng Châu (Quảng Trạch)... thể hiện sự sáng tạo và tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh. Nhân các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, các cấp Hội tự quyện góp và vận động ủng hộ hàng nghìn suất quà, trị giá trên 1,44 tỷ đồng; xây tặng 52 nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá trên 2,1 tỷ đồng cho hội viên khó khăn.

Với những kết quả đạt được năm 2018 Hội CCB tỉnh Quảng Bình được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thường thi đua, T.Ư Hội tặng 16 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhưng quý hơn cả là Hội hướng tới xây dựng một miền quê đáng sống.

Hoài Nam