Hội CCB tỉnh Quảng Bình: Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tham quan mô hình nuôi cá trên biển của CCB Lê Văn Thái, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

5 năm qua (2019-2024), Hội CCB tỉnh Quảng Bình tập trung nâng cao nhận thức và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên CCB; thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hiệu quả hoạt động của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương…

Các cấp Hội triển khai nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, như: Biển bảng, khẩu hiệu, tuyên truyền miệng, viết báo, bản tin, tạo lập và đưa vào hoạt động trang Thông tin điện tử Hội CCB tỉnh; xây dựng video clip tuyên truyền; xây dựng chuyên mục đưa tin trên sóng Đài PTTH tỉnh, Đài truyền thanh - truyền hình địa phương; tuyên truyền thông qua Intenet, facebook, Zalo... Các cấp Hội phối hợp tuyên truyền 412 tin, bài, xây dựng 16 video clip, 58 chuyên mục, biên soạn và xuất bản 30.000 cuốn bản tin, 5.300 cuốn sổ tay tuyên truyền, 450 cuốn biên niên sự kiện.

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trở thành ý thức vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, hội viên CCB và được triển khai sâu rộng trong Hội CCB trong tỉnh. Các cấp Hội động viên CCB phát huy ý chí tự lực, tự cường, tình cảm đồng chí, đồng đội, đoàn kết tương thân tương ái để tìm ra nhiều giải pháp hiệu quả, giúp cho hội viên tạo thêm nguồn lực, vốn vay, phát triển ngành nghề, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao, thực sự nâng cao đời sống của nhiều gia đình hội viên. Đến nay CCB trong toàn tỉnh còn 963 hộ nghèo (chiếm 1,78%, giảm 1,5% so với năm 2019); 1.109 hộ CCB cận nghèo (chiếm 2,05%); 35,37% hộ trung bình; 60,8% hộ khá và giàu; có 33/151 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo.

Công tác phối hợp thực hiện các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động tình nghĩa được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo thực hiện chu đáo, chặt chẽ. Đã vận động cán bộ, hội viên CCB, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ các quỹ nghĩa tình, quỹ nhân đạo, từ thiện, quỹ phòng chống dịch Covid-19, xây dựng Nông thôn mới, công tác an sinh, với tổng số tiền 27,6 tỷ đồng; phối hợp xóa 305 nhà tạm, xây mới 252 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với số tiền 17,6 tỷ đồng.

Phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, nhiều tấm gương sáng, với nét đặc trưng nổi bật là biết vượt lên khó khăn, vượt lên thương tật với nghị lực và niềm tin không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, tiêu biểu như mô hình: “Hội viên CCB trồng rừng phát triển kinh tế”, “Câu lạc bộ hội viên CCB làm kinh tế giỏi”, “Tổ liên kết nuôi ong”...

Cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, như: Phong trào “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... Đặc biệt, trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “CCB nêu gương, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”, nhiều cán bộ, hội viên đã gương mẫu, tự giác đóng góp tiền, công sức, hiến đất, hiến tài sản để tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Hội CCB toàn tỉnh đã đóng góp 47.267 ngày công, hiến 76.138m2 đất, phá dỡ 1.425m tường rào, đóng góp ủng hộ hơn 17 tỷ đồng, làm mới 3.000m đường bê tông, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Phong trào thi đua đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Với phương châm “Nơi nào có chi hội CCB, nơi đó không có chi đoàn yếu kém”, các cơ sở Hội luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng truyền thống, lý tưởng cách mạng. Đã phối hợp giáo dục truyền thống 136 buổi, có 14.500 lượt thanh thiếu niên tham gia; giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu 3.560 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng; thăm tặng quà, động viên 4.886 thanh niên nhập ngũ; tổ chức kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ 190 buổi, có 22.204 học sinh tham gia.

Nhiều điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng lan tỏa sâu rộng, tiêu biểu như: Hội CCB xã Mai Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Hải Ninh (Quảng Ninh), phường Bắc Lý (T.P Đồng Hới), xã Bắc Trạch, Đại Trạch (Bố Trạch); phường Quảng Thọ (T.X Ba Đồn), xã Quảng Lưu (Quảng Trạch), thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa), thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa), Hội CCB Công ty Điện lực Quảng Bình, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng... là những tổ chức Hội luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, là những điểm sáng nổi bật trong xây dựng Hội vững mạnh toàn diện.

Trần Văn Tình