Tiêu biểu là các Huyện hội Vĩnh Hưng, Cần Đước, Đức Hòa, Bến Lức, Châu Thành và thị xã Kiến Tường... trong đó có 50 doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ như: CCB Nguyễn Đức Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Tân An, tập trung cải tiến công nghệ trong sản xuất, chế biến hạt điều từ chỗ sử dụng 2.000 công nhân, nay còn 750 công nhân, lương bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu hàng năm đạt 972 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 40,9 triệu USD và nộp thuế 6,2 tỷ đồng. CCB Nguyễn Cao Trí, ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước là chủ DNTN Hiệp Trí Đạt. Ban đầu được vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH ông dùng vào sản xuất mặt hàng dép xốp. Đến năm 2010, ông về quê mua nguyên liệu làm tại nhà, thuê đất xây dựng nhà xưởng và thành lập doanh nghiệp chuyên sản xuất - thương mại - gia công giày dép. Từ 3 lao động, nay lên 150 công nhân, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 2011, doanh thu là 11 tỷ đồng thì năm 2015 đạt 30 tỷ đồng. Sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Ông tích cực ủng hộ các hoạt động tại địa phương, giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo, tiếp sức học sinh đến trường... trên 300 triệu đồng. Năm 1998, CCB Trần Ngọc Sung, ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa lên vùng đất Bo Bo khai hoang 5ha đất. Ông trồng dừa, chanh, khóm và trồng thử 300 trụ thanh long ruột đỏ. Năm 2012, ông tham gia Hội thi trái ngon, quả đẹp ĐBSCL và đoạt giải nhất. Sau đó ông chuyển toàn bộ 5ha đất sang trồng thanh long, vươn lên làm giàu chính đáng. Ông vận động xây tặng 3 nhà Đại đoàn kết cho hội viên khó khăn, tặng 57 bộ quần áo cho CCB trên địa bàn xã Bình An.
Những năm trước Tỉnh hội có phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” còn nhỏ, lẻ; số hội viên có mức sống khá trở lên chỉ đạt 66,8%, số hội viên nghèo 739 hộ. Đến năm 2016, số hộ khá, giàu trên 70% và xóa được 672 hộ CCB nghèo (đạt 90,9%). Tỉnh hội có 18.200 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã; 2.150 hội viên ở cấp huyện; 980 hội viên cấp tỉnh và 165 hội viên cấp T.Ư.
Cùng với phát triển kinh tế, các cấp Hội còn vận động quyên góp kinh phí xây dựng 299 Nhà tình nghĩa, 339 Nhà đồng đội, sửa chữa 291 nhà dột nát cho hội viên với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Hội viên tham gia đóng góp các loại Quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Khuyến học”, “Nghĩa tình đồng đội”... với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Cán bộ, hội viên vận động nhân dân hiến trên 294.000m2 đất và trên 5.000 ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Qua đó, góp phần cùng các địa phương xây dựng thành công xã văn hóa, xã nông thôn mới trên địa bàn.
Long Giang