Cùng với công tác tuyên truyền vận động, các cấp Hội phối hợp tổ chức 214 lớp tập huấn về vay vốn, làm kinh tế, bảo vệ môi trường… cho trên 7.200 cán bộ, hội viên. Đồng thời xây dựng 176 dự án kinh tế, vay các nguồn vốn gần 822.640 triệu đồng, giải quyết gần 37.500 việc làm cho hội viên (trong đó có 20.550 việc làm mới). Cuối năm 2015, Hội xóa được 218 hộ nghèo. Năm 2016, theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều, Hội có 728 hộ nghèo và chỉ tiêu xóa 96 hộ; số hộ có mức sống khá trở lên chiếm 60%. Toàn tỉnh có 62/137 xã phường, thị trấn và 1/8 huyện, thị, thành phố hết gia đình hội viên CCB nghèo và có 227 doanh nghiệp, 152 trang trại, gia trại, 5 hợp tác xã, tổ hợp tác do CCB làm chủ. Các cấp Hội tập trung xóa 54/81 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên trị giá hàng tỷ đồng. Hội viên quyên góp ủng hộ các Quỹ “Phòng chống thiên tai, lụt bão”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Vì người nghèo”, “Khuyến học”… gần 9.716 triệu đồng. Tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, gia đình hội viên hiến gần 94.430m2 đất, ủng hộ tiền mặt và vật chất quy ra tiền 3.660 triệu đồng, lao động trên 9.600 ngày công, trị giá gần 1 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 25 cây cầu, nâng cấp gần 382km đường giao thông nông thôn, làm mới và nạo vét gần 231km kênh mương nội đồng. Tỉnh hội có 1.915 hội viên làm kinh tế giỏi; trong đó cấp xã có 1.287 hội viên, cấp huyện có 436 hội viên, cấp tỉnh có 146 hội viên và cấp T.Ư là 46 hội viên.
Hội CCB huyện Cam Lâm xây dựng được 45 mô hình kinh tế lớn nhỏ, trong đó có 7 trang trại nuôi lợn, gà và hàng chục héc-ta vườn cây ăn quả; tạo ra trên 350 việc làm mới. Đời sống của hội viên ngày càng được cải thiện với 76,6% số gia đình có mức sống khá trở lên. Hội viên hiến gần 7.000m2 đất, ủng hộ gần 500 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng; xây dựng 42 con đường dài gần 43km, do CCB tự quản.
Hội CCB TP Cam Ranh phối hợp tổ chức trên 200 lớp tập huấn cho hơn 2.300 lượt hội viên về làm kinh tế; tín chấp với Ngân hàng CSXH cho hàng nghìn lượt hội viên vay hơn 8 tỷ đồng. Hội còn vận động hội viên xây dựng Quỹ Hội trên 500 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn đột xuất. Các cấp Hội xóa được 22 hộ hội viên nghèo, số hộ khá và giàu tăng lên 67%. Thành phố có trên 100 hội viên được công nhận danh hiệu CCB làm kinh tế giỏi các cấp; 15/15 xã, phường, không còn CCB nghèo.
Với những thành tích xuất sắc, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Lao động (hạng nhất, nhì và ba), Thủ tướng Chính phủ và T.Ư Hội tặng Cờ thưởng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.
Khánh Lâm