Các cấp Hội tổ chức 207 lớp tập huấn cho 35 nghìn lượt hội viên CCB, CQN; duy trì hoạt động của 43 Câu lạc bộ CCB-CQN sản xuất kinh doanh với gần 1.000 hội viên tham gia, 187 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 20 HTX, 63 tổ hợp tác và 5.442 trang trại, gia trại, tạo việc làm cho gần 19.300 lao động. Đồng thời các cơ sở phối hợp tổ chức 24 hội nghị “đầu bờ” rút kinh nghiệm cho hàng nghìn lượt hội viên. Để tạo nguồn vốn, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức 113 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 4.912 cán bộ và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn; số dư năm 2015 là gần 249 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2011) cho hàng nghìn gia đình hội viên vay.
Hội còn phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức 42 hội nghị tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới cho 5.392 lượt cán bộ cơ sở; 207 lớp chuyển giao KHKT cây trồng, vật nuôi cho gần 10 nghìn lượt hội viên. Bằng nhiều cách làm kinh tế, số hội viên thoát nghèo giảm từ 2.480 hộ (năm 2011) xuống còn 998 hộ (năm 2015). Như vậy, Tỉnh hội giảm nghèo được 1.482 hộ và có 25/161 xã hết hộ CCB nghèo; số hộ khá và giầu tăng lên 70,2%. Tham gia xây dựng Nông thôn mới CCB và CQN tự nguyện hiến 94.040m2 đất làm đường giao thông và các công trình công cộng. Hội viên ủng hộ 61.198 ngày công lao động và hơn 42 tỷ đồng. Tiêu biểu là các Huyện hội Văn Lâm, Khoái Châu đóng góp hơn 5 tỷ đồng… Riêng Chi hội CCB thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) ủng hộ 650 triệu đồng. Những cá nhân ủng hộ với số tiền lớn như các hội viên Hoàng Thị Phượng (xã Tân Tiến, Văn Giang) 160 triệu đồng; Trương Văn Nghĩ (xã Phụng Công, Văn Giang) 200 triệu đồng... Hội phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường mỗi năm tập huấn cho hàng nghìn lượt hội viên về giữ gìn vệ sinh môi trường. Các cấp Hội thành lập 124 tổ tuyên truyền tự quản về vệ sinh môi trường ở các thôn, xã….
Cùng giúp đỡ nhau làm kinh tế, Hội làm tốt hoạt động tình nghĩa, xây dựng các loại quỹ với hàng chục tỷ đồng… tặng quà cho thương binh, gia đình chính sách, hội viên nghèo. Điển hình là CCB Vũ Tuấn Hải (xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào), ủng hộ hàng trăm triệu đồng, tặng 10 con bò giống mỗi con trị giá 18 triệu đồng; Huyện hội Yên Mỹ và CLB Sản xuất kinh doanh CCB-CQN ủng hộ 50 triệu đồng, xây 2 nhà tình nghĩa và nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Bống (thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng). Hưởng ứng phong trào ủng hộ, sửa chữa và xây dựng nhà cho hội viên nghèo, các cấp Hội quyên góp 941 triệu đồng, xây mới 14 nhà và sửa chữa 41 nhà cho đồng đội.
Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi với nhiều cách làm hay, đổi mới và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thể hiện quyết tâm của cán bộ, hội viên trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp Hội với các ngành liên quan. Kết quả của việc dám nghĩ, dám làm, lao động cần cù, sáng tạo vượt khó vươn lên trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giỏi của CCB và CQN trong thời kỳ hội nhập.
Phạm Xuân Thi - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên