HỘI CCB TỈNH HÀ TĨNH: Vệ sinh môi trường sau lũ (04/11/2010)
Lũ nhiều ngày liên tiếp khiến hàng ngàn xác súc vật chết trôi nổi khắp sông, suối, ao hồ, đường làng, ngõ xóm. Mùi rác bẩn, mùi bùn non, mùi hôi thối nồng nặc, tanh tanh có ở tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố của Hà Tĩnh. Từ đó các loại dịch bệnh như đau mắt đỏ, nước ăn chân, tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh ngoài da, cảm cúm… đồng thời xuất hiện. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách phải giải quyết sau lũ, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng tập trung vào cuộc khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân. Hàng chục ngàn lượt CCB, đoàn viên thanh niên, quân đội, công an có mặt tại các vùng rốn lũ Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Đức Thọ… cùng nhân dân vệ sinh môi trường (ảnh). Có 1.526 lượt gia đình hội viên CCB và các gia đình chính sách kết hợp với ngành y tế xử lý nguồn nước, phun thuốc khu dân cư, thu dọn xác động vật chết; 1.636 CCB cùng với Đoàn Thanh niên, Bộ CHQS tỉnh khơi thông cống rãnh, mương máng, đường sá, bệnh xá, trường học; 250 hội viên huyện Thạch Hà phối hợp với Hội Phụ nữ quét dọn 2 nhà mẫu giáo, trạm xá, trường học, trụ sở xóm.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó chủ tịch thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh cho chúng tôi biết: “Tỉnh hội tổ chức quán triệt đến từng Huyện hội, Chi hội, từng CCB phong trào “Quán triệt công tác khắc phục hậu quả sau lũ”. Có hơn 12.500 lượt hội viên CCB tham gia nhiều hoạt động thiết thực như củng cố nhà cửa, vệ sinh môi trường nhà mẫu giáo, trường học, trạm xá, trụ sở, đường sá. Trực tiếp sửa nhà, trợ cấp kịp thời cho nhiều gia đình khó khăn; phun thuốc tiêu độc, khử trùng; khôi phục sản xuất”.
Bằng nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã cùng với các ngành, các cấp khắc phục cơ bản ô nhiễm môi trường, tập trung khôi phục cơ sở giáo dục để các em được đến trường; đặc biệt tổ chức gieo trồng rau màu, ngô, khoai, đậu để chống đói cho dân.
THÚY HƯƠNG