CCB thôn An Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cà phê.

Năm 2018, Hội CCB tỉnh Gia Lai vận động kết nạp 1.250 hội viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 33.933 hội viên; trong đó có gần 40% hội viên là người dân tộc thiểu số. Ngay từ đầu năm 2019, Hội đã tổ chức phát động, ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, với mục tiêu xây dựng Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được các cấp Hội và hội viên hưởng ứng.

Các cấp Hội phối hợp tổ chức 145 buổi học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội, thông tin thời sự cho trên 38.800 lượt cán bộ, hội viên, nhân dân. Các huyện Hội Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai phối hợp với đồn Biên phòng tuyên truyền cho trên 800 gia đình, thuộc 5 xã vùng biên về chủ quyền an ninh biên giới. Thông qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cảnh giác với luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, gây rối của bọn phản động Fulro, tà đạo “Hà mòn” “Tin lành Đề-ga”... Các cơ sở phân công gần 1.100 cán bộ, hội viên tham gia trực những ngày cao điểm và 350 hội viên thường xuyên bám nắm địa bàn, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa; cung cấp 126 tin có giá trị giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời, hiệu quả; tham gia hòa giải 78 vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, khiếu kiện, góp phần ổn định chính trị ở cơ sở. Đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 2.125 buổi nói chuyện truyền thống cho trên 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Điểm nhấn là các cấp Hội phối hợp với Ban ATGT, tổ chức 68 lớp tập huấn cho trên 6.000 cán bộ; duy trì 187 tổ tự quản ATGT cấp xã với 7.210 hội viên tham gia. Các cơ sở xây dựng nhiều mô hình hiệu quả như: “Đoạn đường CCB tự quản”, “Chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Văn hóa giao thông với bình yên cuộc sống”, “Tổ tự quản an ninh trật tự”... Ngoài ra, động viên hội viên và nhân dân hiến 70.370m2 đất, đóng góp trên 8 tỷ đồng và 15.860 ngày công để làm đường giao thông. Tiểu biểu như các huyện Hội: Chư Prông, Krông Pa, Mang Yang, Ia Grai, Đak Đoa, Kông Chro, Chư Pưh, Chư Sê... Nhiều hội viên gương mẫu đi đầu như CCB Nguyễn Văn Gác, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng xây dựng 2 trạm biến thế và điện thắp sáng đường liên thôn tại thôn Grăng 2 (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông); CCB Nguyễn Anh Tuấn hiến 500m2 đất và gần 200 triệu đồng làm 500m đường bê tông liên thôn Nhân Đức (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông); CCB Lâm Huế di dời tường rào, phá bỏ căn nhà cấp 4, hiến hơn 22m2 đất mặt tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh (tổ dân phố 3, phường Hoa Lư, T.P Pleiku)...

Hội CCB huyện Chư Sê phối hợp với MTTQ và các cơ quan, đoàn thể thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội ở 4 xã và 1 đơn vị hành chính; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phát động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội CCB T.P Pleiku thành lập gần 50 tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn ATGT”, mỗi tổ có 3-7 hội viên, tuổi dưới 50 tham gia. Các tổ “CCB cứu hộ, cứu nạn ATGT” đã trực tiếp tham gia cứu hộ 26 nạn nhân, giữ gìn rồi trả lại tài sản cho người bị nạn số tiền hơn 14 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 4 đồng hồ đeo tay, 2 máy ảnh, 5 điện thoại... Hội viên trong huyện tự nguyện hiến 1.070m2 đất, phá bỏ gần 1.000 trụ hồ tiêu, 3 cổng ngõ, 1 căn nhà, với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng; đóng góp 225 triệu đồng và tham gia trên 500 ngày công để làm đường giao thông. Hội đang nhận quản lý 29 con đường liên thôn xanh - sạch - đẹp và đảm bảo ATGT...

Nguyễn Đình Tú