Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH vay trên 455 tỷ đồng cho hàng trăm hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh; mở gần 500 lớp tập huấn xóa đói, giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, nâng cao kiến thức vay vốn, xây dựng nông thôn mới cho gần 5.000 lượt cán bộ, hội viên. Hội còn tổ chức cho hội viên đi tham quan những mô hình phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh để học tập kinh nghiệm, vận dụng vào gia đình, địa phương mình. Đặc biệt, Hội đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau tiền vốn, cây, con giống, chăm lo đời sống cho cán bộ, hội viên như thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, tết, khi bị ốm đau; vận động sửa chữa, xây dựng nhà… Năm 2016, các cấp Hội trao tặng hàng nghìn suất quà, xây dựng 12 Nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo tổng trị giá 700 triệu đồng...
Từ những nỗ lực trên, tỷ lệ hội viên nghèo giảm rõ rệt, từ 24% (năm 2015) xuống còn 20,4% (năm 2016). Hội viên có thu nhập khá ngày càng tăng, xuất hiện nhiều mô hình doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại của CCB. Toàn tỉnh có 25 doanh nghiệp, 6 HTX, gần 800 trang trại, gia trại do hội viên làm chủ và gần 1.000 CCB sản xuất kinh doanh giỏi. Tiêu biểu là các mô hình phát triển doanh nghiệp, HTX, kinh doanh tổng hợp của Thành hội Điện Biên Phủ; trồng cà phê, trồng rừng ở Huyện hội Mường Ảng; trồng sa nhân, thảo quả, sơn tra của Huyện hội Tuần Giáo; trồng chè shan tuyết của Huyện hội Tủa Chùa; trồng dứa và nuôi gia súc ở Huyện hội Mường Chà; chăn nuôi dê, bò, trâu ở Huyện hội Điện Biên Đông... Nhiều hội viên làm kinh tế giỏi như CCB Bùi Quang Điện, đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên phát triển kinh tế gia đình, trồng thanh long và nuôi ong lấy mật. Hiện gia đình anh trồng 3.000m2 cây thanh long, nuôi 50 thùng ong mật, kết hợp trồng 3.000m2 cây ăn quả như vú sữa, xoài, na... thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đồng, ổn định cuộc sống.
Một trong những CCB “xóa đói nghèo” thành công nhờ Hội giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng CSXH là CCB Cháng Nỏ Hử. Do cuộc sống gặp nhiều khó khăn, năm 2003, được Hội CCB giúp đỡ vay vốn Ngân hàng CSXH 15 triệu đồng, Cháng Nỏ Hử mua 2 con bò, 2 con trâu về nuôi. Để có thức ăn bổ sung cho trâu bò, anh đầu tư trồng hơn 1.000m2 cỏ voi. Sau gần 10 năm chăn dắt, phòng chống dịch bệnh nay đàn trâu bò của anh lên tới gần 20 con. Từ việc bán bê, nghé CCB Cháng Nỏ Hử có tiền trả nợ, mua sắm đồ dùng gia đình, đầu tư cho con ăn học, mở rộng sản xuất nuôi lợn thịt, thả cá, trồng ngô, sắn làm thức ăn cho gia súc... Từ những nguồn thu nhập trên, trừ chi phí mỗi năm gia đình anh thu về hơn 50 triệu đồng. Vừa phát triển kinh tế gia đình, anh vừa giúp đỡ hội viên CCB và bà con trong bản về con giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi…
Lò Văn Sinh