Các cấp Hội giữ vững và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Hội, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Từ đó cán bộ, hội viên tích cực tham gia ý kiến đóng góp với cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Hội cùng Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch và âm mưu “diễn biến hoà bình”; phối hợp với các lực lượng tham gia 655 lượt tuần tra giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; động viên thanh niên nhập ngũ, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2018.*Đại tá Nguyễn Văn Lan (thứ ba, phải sang) tặng quà hội viên nghèo.
*
Với công tác tuyên truyền, vận động trong hội viên và nhân dân, ngay từ đầu năm Thường trực tỉnh Hội xây dựng, chỉ đạo các cấp Hội cùng xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân. Kiện toàn và tổ chức bồi dưỡng cho 36 đồng chí báo cáo viên, tiếp nhận gần 100 bài viết cho Bản tin CCB quý I-2018; viết 40 bài tuyên truyền về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, gương CCB điển hình, tiên tiến… tổ chức trên 80 buổi nói chuyện thời sự kỷ niệm ngày truyền thống cách mạng cho gần 22.000 lượt hội viên, học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh.

Hội làm tốt công tác tổ chức động viên CCB giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tích cực hoạt động tình nghĩa. Quý I, tuy thời gian chưa nhiều nhưng CCB giúp nhau chuyển đổi cơ cấu, vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, đến tháng 3-2018 số dư nợ đạt hơn 232,5 tỷ đồng với gần 11.000 hộ được vay, số tiền sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Cùng với thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, Thường trực Tỉnh hội hướng dẫn, chỉ đạo các cấp triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, các cấp Hội tặng 5.084 suất quà trị giá gần 900 triệu đồng. Thường trực Hội CCB tỉnh thăm, tặng quà cho những CCB tham gia Chiến dịch Mậu Thân 1968 và Làng Hữu Nghị thuộc T.Ư Hội CCB Việt Nam, số tiền trên 26 triệu đồng, tạo ấn tượng tốt với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương.

Công tác xây dựng Hội TSVM luôn được các cấp Hội quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ, trong xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu để giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời Hội làm tốt công tác phát triển hội viên, trong quý kết nạp 585 hội viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh lên gần 56.700 người. Hội thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các cấp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Hội.

Với những kết quả trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Hội đã và đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt sâu hơn nữa nghị quyết của các cấp Hội, bám sát mục tiêu, phương hướng và các giải pháp mà Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VI, thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại tá Nguyễn Văn Lan - Ủy viên BCH T.Ư Hội, Chủ tịch Tỉnh hội