Thay mặt Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, đồng chí Phan Đình Đức đã trao số tiền 3,2 tỉ đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam nhằm hỗ trợ Hội xây dựng trung tâm tẩy độc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các nạn nhân của chất độc da cam, nạn nhân của chiến tranh đặc biệt là các cựu chiến binh, thương binh đã từng chiến đấu trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc. Đây là số tiền được trích từ kinh phí nghĩa tình đồng đội do CBCNV toàn ngành đóng góp một ngày lương làm thêm ủng hộ kinh phí Nghĩa tình đồng đội để Hội thay mặt Tập đoàn thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội.
Tại buổi lễ, đồng chí Phan Đình Đức nhấn mạnh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn nói riêng luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, chăm sóc cho các cựu chiến binh, thương binh, các nạn nhân của chiến tranh. Dự án xây dựng trung tâm mới là một dự án hết sức ý nghĩa cần phải được nhân rộng trên toàn quốc, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn tự hào, sẵn sàng hỗ trợ Hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án, cùng góp phần làm khắc phục hiệu quả nỗi đau còn lại sau chiến tranh.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Đại biểu quốc hội khóa 13, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cảm ơn Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vì những đóng góp thiết thực cho dự án xây dựng trung tâm tẩy độc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam và bày tỏ mong muốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đơn vị sẽ tiếp tục có những sự ủng hộ cho những dự án tiếp theo của Hội.

PV