Hội có những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức nhiều chương trình mang đậm ý nghĩa giáo dục như “về nguồn”, “Thăm lại chiến trường xưa”, thăm di tích lịch sử cách mạng. Kết hợp với đó là hoạt động tri ân gia đình chính sách tại các địa phương, hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà Bà mẹ VNAH và thương bệnh binh tại các Trung tâm bảo trợ xã hội... Các cấp Hội hỗ trợ xây dựng hàng trăm nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Riêng năm 2015, Hội hỗ trợ xây mới và sửa chữa 92 căn nhà cho hội viên nghèo tại các tỉnh: Tuyên Quang (10 căn), Thái Bình (13 căn), Bắc Giang (10 căn), Quảng Bình (10 căn), Quảng Trị (6 căn), Gia Lai (10 căn), Kon Tum (9 căn), Đắc Lắc (2 căn)...
Trong năm 2015, Hội hỗ trợ xây dựng và tổ chức khánh thành, bàn giao và gắn biển công trình “Nhà ở nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin” thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam - Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ II tại Thạch Thất, TP. Hà Nội; Hội phối hợp với Hội CCB Văn phòng T.Ư Đảng, Hội CCB Ban Kinh tế T.Ư khảo sát, làm thủ tục hỗ trợ làm nhà cho các CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức khánh thành bàn giao 2 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các đối tượng tại hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa. Hội CCB tập đoàn còn tích cực ủng hộ sửa sang một số nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng các công trình nhằm khắc ghi công ơn các anh hùng liệt sĩ, với số tiền 2,5 tỷ đồng.
Ngoài ra một mô hình mới đã và đang được Hội phối hợp triển khai với Hội CCB các tỉnh đó là: Tổ chức các lớp tập huấn “Chuyển giao KHKT trong sản xuất, chăn nuôi cho hội viên CCB” nhằm giúp các hội viên tiếp cận với những kỹ thuật mới trong chăn nuôi và sản xuất. Hội trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ con giống cho các hội viên nghèo. Năm 2015, với phương châm “Tặng cần câu, chứ không cho con cá”, các dự án chăn nuôi đầu tiên do Hội hỗ trợ được triển khai tại 4 tỉnh: Yên Bái, Kon Tum, Quảng Bình và Quảng Trị. Mỗi dự án có tổng số tiền hỗ trợ là 200 triệu đồng. Hội còn hỗ trợ 180 triệu đồng mở 4 lớp tập huấn (dạy cách chăn nuôi, trồng trọt) cho CCB nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn. Chọn lựa được 240 hộ CCB nghèo, ham học hỏi, áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt cho đi tập huấn, học làm kinh tế... Nhờ mô hình mới này Hội đã giúp cho nhiều hộ hội viên thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Đây là một mô hình mới, nhận được sự đồng tình lớn của các CCB cả nước.
Với kết quả đạt được, trong những năm tới Hội CCB Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai áp dụng tại nhiều tỉnh khác để giúp đồng đội của mình thoát nghèo bền vững...
Bài và ảnh: Trần Linh