Hội CCB, Bộ CHQS T.P Cần Thơ phối hợp xây dựng, bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB huyện Phong Điền.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018 của Hội CCB T.P Cần Thơ rất sôi nổi, liên tục, lan tỏa đến các ngành, các cấp và nhân dân mang lại hiệu quả đáng phấn khởi.

Năm 2018, nổi bật trong phong trào là các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động 1.367 cuộc cho 17.179 lượt người về phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ở 3 cấp Hội đăng ký trên 100 mô hình với cơ quan Dân vận, bằng những công trình, phần việc, mô hình cụ thể. Hội phối hợp với Bộ CHQS thành phố tổ chức “Tết quân dân” có nhiều mô hình sinh động như: Làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp đổ đá 10.559m, dọn dẹp lề đường hơn 94.000m, phát hoang 152.200m, làm mới 300m hàng rào, 72 cột cờ, làm mới và sửa chữa 26 cây cầu... Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, cùng ngành chức năng tiến hành giám sát việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với đối tượng chính sách, vận động xây mới và sửa chữa 87 nhà với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Các cấp Hội tích cực vận động mọi nguồn lực giảm nghèo được 44/87 hộ, đạt 50,5% kế hoạch; huy động 2,3 tỷ đồng hoạt động tình nghĩa đóng góp quỹ khuyến học, tặng 27 suất học bổng, 2.100 suất quà, tổ chức khám bệnh 1.150 gia đình chính sách trị giá 750 triệu đồng. Ngoài ra, hai đơn vị kết hợp cùng công an tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự được 4.773 cuộc, có hơn 23.000 lượt người tham gia; tham gia hòa giải 493/428 vụ đạt 83,81%. Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và chọn 1.485 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt chỉ tiêu 100% (có 63 con em CCB, CQN), đồng thời đón 1.350 quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương và phối hợp các ngành chức năng giới thiệu việc làm; củng cố, duy trì 85 CLB CQN, 611 tổ đoàn kết với 12.039 thành viên sinh hoạt đạt 85%...

Củng cố mô hình “Vận động nhân dân rước ảnh Bác Hồ” về treo nơi trang trọng trong nhà được 294.000 hộ dân có ảnh Bác Hồ; nâng chất mô hình CLB “6 không” do CCB quản lý được 598 CLB/630 ấp, khu vực đạt tỷ lệ 94,92%, với 18.990 thành viên, trong đó CCB là 4.110 người làm nòng cốt, tuyên truyền cho hơn 150.000 lượt người dân về pháp luật; mô hình đội “CCB tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị” được 42 đội, tuyên truyền cho hơn 22.000 lượt người dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; mô hình Hội CCB cơ sở phường, xã kết nghĩa với 66 trường học, tuyên truyền cho hơn 200.000 lượt học sinh và thầy cô giáo về truyền thống cách mạng; mô hình thu gom rác thải tại các huyện Thốt Nốt, Bình Thủy, Phong Điền… tuyên truyền hơn 10.000 lượt người để người dân có ý thức đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018 Hội CCB thành phố được lan tỏa đến các ngành, các cấp đặc biệt là huy động được sức dân để xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống cán bộ, hội viên, góp phần xứng đáng xây dựng T.P Cần Thơ là trung tâm của ĐBSCL.

Bài và ảnh: Trần Hiếu