Hội CCB quận Ngũ Hành Sơn với mô hình “2+1” (16/03/2011)

5 năm qua, Hội CCB quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tổ chức xây dựng, thực hiện có hiệu quả mô hình “2+1” về quản lý giáo dục thanh, thiếu niên (TTN) chậm tiến (cứ 2 hội viên, hoặc 1 CCB và CQN nhận theo dõi, giúp đỡ 1 TTN chậm tiến) và phối hợp tuần tra giữ vững ANTT trên địa bàn. Ông Lưu Thành Quang, Phó chủ tịch Hội CCB phường Khuê Mỹ cho biết: Nhiều năm nay, phường được UBND quận chọn xây dựng điểm mô hình “2+1” về quản lý, giáo dục TTN chậm tiến. Riêng Hội CCB nhận 9 TTN, BCH vận dụng cách làm là chọn hội viên gương mẫu, đủ các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, sức khỏe tốt, năng động trong công tác. Sau đó Hội mời những TTN chậm tiến, cùng cha hoặc mẹ và các thành viên trong Ban chỉ đạo 138 ký cam kết chấp hành. Ba tháng một lần, Hội CCB tổng hợp nhận xét gửi Ban chỉ đạo để có hướng giúp đỡ tiếp cho từng trường hợp cụ thể. Kết quả 6 cháu tiến bộ, còn 3 cháu chuyển sang năm 2011 giúp đỡ tiếp.

Ở Hội phường Mỹ An, công tác phối hợp với lực lượng tuần tra bảo vệ ANTT được tiến hành theo cách giao trách nhiệm cho hội viên CCB và CQN tại từng tổ dân phố, tuyến đường, điểm công cộng (hội viên cao tuổi tham gia bảo vệ tại chỗ; hội viên trẻ, khỏe cùng tuần tra vào các ngày lễ, hội). Năm 2010, Hội có 312 lượt tuần tra, kiểm tra tạm trú, sắp xếp lại quán hàng lấn chiếm lề đường, lòng đường… qua đó cung cấp cho công an 74 nguồn tin quan trọng, trực tiếp vây bắt 32 vụ kẻ gian đột nhập nhà dân trộm cắp và cướp giật trên đường phố. Hội viên Trần Văn Sơn, Bí thư chi bộ, khi thấy băng nhóm tội phạm quậy phá, tuy sức yếu nhưng vẫn tích cực hô hào nhân dân vây bắt, bị chúng gây thương tích phải vào bệnh viện điều trị. Hội viên Nguyễn Văn Bảy, tổ trưởng tổ dân phố phát hiện và truy bắt đến cùng đối tượng cướp giật dây chuyền vàng của một phụ nữ. Cả hai hội viên này đều được Hội CCB và UBND TP Đà Nẵng khen thưởng nóng.

Hiệu quả của mô hình “2+1” đã góp phần xây dựng địa bàn, thường xuyên ổn định về ANTT, lòng tin của cán bộ, nhân dân đối với CCB và CQN ngày càng được nâng cao. Đó là lợi thế cho mỗi hội viên tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường.

Bài và ảnh: Nguyễn Nhân Mùi