Những năm gần đây, phong trào thi đua “ CCB gương mẫu ” gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác Hồ kính yêu trong hơn 4000 cán bộ, hội viên CCB quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, đạt được nhiều kết quả cụ thể, trở thành đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Hội CCBTP. Trong đó, đáng ghi nhận là ở mỗi phường, mỗi đơn vị thuộc khối 487 đều xây dựng được những mô hình tiêu biểu, như CLB môi trường, CLBCQN, CLB nữ CCB, các đội ca khúc cách mạng, tổ CQN giúp nhau làm kinh tế...Nổi bật trong hàng chục mô hình đó là mô hình “4 trong 1+4” về cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy và mô hình Câu lạc bộ tư vấn, chăm sóc sức khỏe CCB. Đây là 2 mô hình có sức lan tỏa nhất, thu hút cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia, được cấp ủy, chính quyền đánh gía cao.

                                                 Mô hình “4 trong 1+4”

Hải Châu là quận trung tâm TP Đà Nẵng, dân số đông, tình hình trật tự xã hội với  nhiều loại tội phạm diễn biến phức tạp, trong đó có việc sử dụng trái phép chất ma túy trong thanh thiếu niên, đây là nỗi lo thường xuyên  không chỉ đối với từng gia đình mà còn lan ra cộng đồng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bằng tình cảm, trách nhiệm với thế hệ trẻ, Hội CCB quận đã cùng các đoàn thể, các nghành chung sức đẩy lùi tệ nạn ma túy, nhất là trong đối tượng thanh thiếu niên (TTN). Thật ra, công tác nầy, Hội CCB quận đã làm hàng chục năm qua và có những kết quả nhất định, song vẫn chưa đạt sự bền vững cũng như hiệu quả trên diện rộng ở 13 phường. Quận Hội đã tổ chức nhiều hội nghị rút kinh nghiệm, nhiều hội thảo để bàn biện pháp và đáp số khả quan và khả thi nhất là mô hình “4 trong 1+4”, được thực hiện từ 2016 đến nay. 1 là đối tượng được cảm hóa, 4 đại diện trực tiếp ( Chủ tịch hoặc PCT Hội cấp Phường, Chi hội trưởng khu dân cư,1 hội viên CCB gần nhất đối tượng, cảnh sát khu vực), 4 đại diện phối hợp ( đại diện gia đình, tổ trưởng dân phố, đại diện đoàn thể, nếu là nữ thì chi hội trưởng phụ nữ, nếu là nam là bí thư chi đoàn và đại diện cấp ủy chi bộ khu dân cư). 4 đại diện trực tiếp và 4 đại diện phối hợp được quy định rõ nhiệm vụ. Sau khi tiếp nhận danh sách các cháu TTN sử dụng ma túy, Thường trực Hội CCB các Phường thực hiện quy trình 5 bước là báo cáo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo cấp ủy, tổ dân phố, ban công tác mặt trận khu dân cư cùng phối hợp với hội CCB; phối hợp khảo sát, nắm tình tình gia đình và bản thân thanh niên; bàn kế hoạch cụ thể phối hợp giữa Hội CCB và công an Phường; triển khai kế hoạch cảm hóa, giáo dục cho các đại diên trực tiếp và đại diện phối hợp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chi hội và có báo cáo tình hình, kiến nghị, đề xuất trong từng thời gian. Với cách làm nầy, từ năm 2016 đến nay, Hội CCBTP và Công an TP đã giao cho quận hội 19 thanh thiếu niên sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn để cảm hóa, giáo dục và đã có 16 em tiến bộ vượt bậc, tuyệt đối không tái nghiện và 200 em vi phạm các tệ nạn khác đã trưởng thành. Hội đã vận động từ nhiều nguồn với số tiền 120 triệu đồng cộng với 80 triệu đồng hổ trợ của Thành phố để giúp cho các em học nghề, sắm phương tiện sinh kế để các em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Điển hình như cháu Huỳnh thị Thanh Ngha ở phường Binh Thuận vừa làm chủ quầy bán gạo, vừa thêm nghề trang điểm cô dâu, Phan Đức Anh ở phường Hòa Cường Bắc hành nghề lái xe du lịch,Trần Quang Đạt ở phường Bình Thuận là nhân viên pha chế đồ uống cho khách sạn lớn ở TP...Có thể nói, hàng trăm gia đình ở quận Hải Châu luôn trân trọng và biết ơn các hội viên CCB đã giúp đỡ cho con em, người thân của họ thoát khỏi những tệ nạn xã hội, trở nên người có ích cho gia đình, xã hội. Những việc làm hiệu quả xuất phát từ tình thương, trách nhiệm trong công tác giáo dục, cảm hóa TTN sử dụng ma túy và các tệ nạn khác, hình ảnh người CCB luôn sáng đẹp trong lòng người dân.

                                 Mô hình “CLB tư vấn, chăm sóc sức khỏe CCB”    

Xuất phát từ yêu cầu chính đáng của hội viên và nghĩa tình sâu nặng với đồng đội, đồng chí, Hội CCB Quận Hải Châu đã vận động 44 hội viên có nhiều năm công tác trong nghành quân y nay nghĩ hưu trên địa bàn để thành lập CLB tư vấn, chăm sóc sức khỏe CCB vào tháng 11/2017. Trong 44 hội viên CLB có 1 bác sĩ cao cấp, 1 tiến sĩ, 5 bác sĩ chuyên khoa 2, còn lại là bác sĩ chuyên khoa 1 và bác sĩ có tay nghề lâu năm, đủ các chuyên khoa. Ban chủ nhiệm có 7 người, do bác sĩ cao cấp Huỳnh Bá Tân, người có công đầu trong việc vận động thành lập và hiện là chủ nhiệm CLB. CLB sinh hoạt hằng tháng tại văn phòng CLB, số 270 đường TrưngNữ Vương (Đà Nẵng). Chỉ hơn 1 năm đi vào hoạt động, CLB đã trở thành địa chỉ thân thuộc đối với hội viên CCB trên địa bàn. Hằng tháng, CLB phối hợp với Hội CCB 13 phường tổ chức nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hội viên, chủ yếu việc phòng ngừa 17 bệnh thường gặp theo quy định của Bộ y tế, như huyết áp, tim mạch,ù tai, tiểu đường, một số bệnh ung thư...với trên 1300 người tham dự. Ngoài ra, CLB còn trao đổi, tư vấn về cách rèn luyện thân thể , chế độ ăn uống hằng ngày, những bài thuốc nam thông dụng, phương châm kiên trì trong việc điều trị bệnh mãn tính của người già, phương pháp điều trị Đông-Tây y kết hợp...Khi hội viên đến văn phòng để khám hoặc tư vấn, thường khoảng 50 người hằng tuần, bác sĩ ở đây trao đổi, tâm tình, hướng dẫn cách điều trị từng loại bệnh, làm cho hội viên yên tâm, phấn khởi , tình đồng đội ngày càng ấm áp.

CLB còn quan hệ, vận động tổ chức CCB vì hòa bình (Hoa Kỳ) tài trợ thuốc men, vật tư y tế để hổ trợ chữa bệnh cho hàng trăm nạn nhân chất độc da cam, vận động Hội Pháp- Á-Phi châu hổ trợ y tế nhân đạo, lắp máy trợ thính cho 115 CCB  và người cao tuổi bị điếc hoặc hạn chế chức năng nghe. Trị giá mỗi máy từ 4 đến 8 triệu đồng tùy theo mức độ khiếm thính. Gần đây, CLB đã cử nhiều bác sĩ tham gia đoàn thầy thuốc CCB Thành phố Đà Nẵng sang khám và cấp phát thuốc cho 750 CCB và nhân dân Tỉnh Salavan ( Lào) với số tiền trên 80 triệu đồng do Công ty dược tài trợ. Riêng bác sĩ Huỳnh Bá Tân tặng bệnh xá Tỉnh đội Salavan bộ dụng cụ khám bệnh tai, mũi, họng trị giá 20 triệu đồng, góp phần thắt chặt, vun dắp mối tình CCB giữa 2 nước, 2 địa phương. Suốt hơn 1 năm qua từ ngày thành lập, 44 thầy thuốc trong CLB không lương, không phụ cấp, họ đến với đồng đội, đồng chí bằng cả tấm lòng. ‘’ Chúng tôi đều tự nguyện. Còn giúp được cho anh em, cho bà con, chúng tôi sẵn sàng. Mong sao, hội viên đến với CLB sau khi được tư vấn, chăm sóc, sức khỏe ngày càng tốt hơn là niềm vui lớn của chúng tôi” đó là tâm sự của Bác sĩ Huỳnh Bá Tân, Chủ nhiệm CLB, người chiến sĩ biệt động dũng cảm trong những năm chống Mỹ, cứu nước, nay về đời thường vẫn vẹn tròn nghĩa tình với đồng đội.

                                                                       Bài, ảnh: Nguyễn Phát