Phát huy truyền thống Hội CCB xã Xuân Đỉnh trước kia, ngay sau khi chia tách ( từ ngày 1-4-2014); với vai trò trách nhiệm của mình; Hội CCB phường Xuân Đỉnh luôn xác định việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Với thế mạnh về chất lượng chính trị: Hơn 530 hội viên là đảng viên, gần 400 sỹ quan cấp tá, trong đó có 150 CCB từng là cán bộ cao cấp trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy, dày dạn thực tiễn chiến đấu; Hội đã thể hiện rõ phẩm chất, trách nhiệm trong các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Tạo Giáp, Chủ tịch Hội CCB phường cho biết, để Hội làm tròn trọng trách tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp; trước hết Hội thường xuyên làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cho mọi cán bộ, hội viên. Hội CCB phường thăm chiến trường xưa và viếng các Anh hùng, liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị.Cùng với duy trì định kỳ thông tin thời sự về tình hình quốc tế, trong nước, biển đảo Tổ quốc và tình hình phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô; Hội mua 700 cuốn Điều lệ Hội CCB Việt Nam để cán bộ, hội viên nghiên cứu, học tập nắm vững Điệu lệ. 100% các chi hội có báo Cựu chiến binh Thủ đô; các phân hội có Thông tin Cựu chiến binh Việt Nam; hàng quý các chi hội có thêm bản tin tham khảo do Tổ thông tin Hội CCB phường phát hành…Do tuyên truyền, giáo dục, định hướng tốt nên hầu hết cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt “3 không, 1 bảo đảm” (Không phát ngôn, làm trái đường lối, chủ trương, những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Không tàng trữ, phát tán, lan truyền các tài liệu và thông tin ngoài quy định; Không ký tên vào danh sách khiếu kiện và tham gia các đoàn khiếu kiện do bị kích động; Đảm bảo dân chủ, đoàn kết, kỷ luật trong xây dựng và hoạt động của Hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, sự tin yêu của nhân dân). Cùng với đó, Hội chú trọng nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”; sự tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4( Khóa XI), Hội tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng, chính quyền, cán bộ các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cho biết thêm, Hội CCB phường thể hiện trách nhiệm rất cao trong dịp Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Quốc hội Khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cán bộ, hội viên đã đóng góp hàng trăm ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và đề án nhân sự cấp ủy mới ở cơ sở. 276 cán bộ, hội viên tham gia vào các ban, ủy ban bầu cử, tổ bầu cử và lực lượng bảo vệ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp vừa qua cùng 193 cán bộ, hội viên đảm nhiệm các chức danh từ lãnh đạo phường đến chi ủy chi bộ, các đoàn thể, tổ dân phố…đều gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Những năm qua, với trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, toàn Hội đã đóng góp 196 ý kiến vào các dự luật và có nhiều ý kiến thiết thực trong các đợt tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Hội gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, tuyên truyền, phòng ngừa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, được UBND quận tặng giấy khen về bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng năm, nhân các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của Thủ đô; Hội phối hợp với Đoàn TN giáo dục truyền thống cách mạng cho hàng trăm đoàn viên, thanh niên và ủng hộ các loại quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Khuyến học, Chăm sóc người cao tuổi, giúp đồng bào vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn; nhân dân miền Trung bị lũ lụt…Hơn 300 triệu đồng. Thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy, Hội gương mẫu trong việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ. Hàng năm, số hội viên qua đời có trên 90% hỏa táng, có năm đạt tới 100%.
Không ít nhiệm vụ khó, nhậy cảm được Hội vào cuộc với tinh thần tiên phong. Điển hình là 100 cán bộ, hội viên tham gia 15 đợt vận động nhân dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng ở các dự án trọng điểm của Nhà nước và Thành phố. Ông Nguyễn Văn Hà, gần 60 tuổi làm nghề tiểu thương ở Tổ dân phố Xuân Lộc 3 kể, những năm qua nhiều việc ở địa phương rất khó khăn, phức tạp như giải phóng mặt bằng, phòng chống tội phạm… đều được các bác CCB gặp gỡ, thuyết phục có lý có tình nên mọi việc đều ổn thỏa, đâu vào đấy. Từ lâu bà con ở phố phường chúng tôi rất tin CCB, vì họ gương mẫu từ lời nói đến việc làm.
Qủa thực lời nói của ông Hà cũng như của nhiều người dân nơi đây cho thấy, phẩm chất, trách nhiệm của CCB phường đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Điều đó minh chứng, 5 năm liên tục Hội xứng đáng TSVM xuất sắc, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Đỉnh.
Chú thích ảnh:
Bài và ảnh: VŨ VIẾT XÔ