BCCBVN-Một ngày cuối tháng 5/2014, Hội CCB phường Đồng Tâm ( Vĩnh Yên -Vĩnh Phúc) tổ chức trọng thể Đại hội thi đua “ CCB gương mẫu” lần thứ 3 ( 2009-2014). 130 CCB tiêu biểu được bình chọn ở 20 chi hội, thay mặt cho 945 hội viên về dự Đại hội.
Từ 798 hội viên ( năm 2009) lên 945 ( tháng 5/2014), trong đó 3/4 cũng là hội viên NCT, trong 5 năm qua, đông đảo hội viên CCB phường Đồng Tâm luôn làm theo lời dạy của Bác Hồ “ Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” nên phong trào thi đua nào của hội CCB phường Đồng Tâm cũng đạt hiệu quả cao. 5 năm liền, cả 20/20 chi hội đều đạt danh hiệu TSVM, trong đó có từ 30 đến 45% đạt xuất sắc. Hội CCB phường liên tục 5 năm được công nhận đạt TSVMXS tiêu biểu; được UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen và TW Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen về thực hiện 5 năm phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” 2009-2014. Gần 60 lượt chi hội và gần 80 lượt cán bộ, hội viên được các cấp tặng Bằng khen, giấy khen.
Đồng chí Phùng Tăng Khoa, chủ tịch Hội CCB phường Đồng Tâm, rất vui, cho biết : với quyết tâm “ tuổi cao gương sáng”- “ CCB gương mẫu” cùng nhiều hình thức tuyên truyền và những cách làm hay, vừa chiều sâu, vừa chiều rộng nên năm sau đều cao hơn năm trước số chi hội và cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là trong lĩnh vực xây dựng tổ chức hội vững mạnh; bảo vệ Đảng, chính quyền; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và “ CCB thi đua giúp nhau phát triển kinh tế”…
Đại hội đã tuyên dương, khen thưởng những chi hội, cán bộ, hội viên tiêu biểu 5 năm; bầu được 14 cán bộ, hội viên xuất sắc đi dự Đại hội thi đua “ CCB gương mẫu” 5 năm (2009-2014) của thành phố; thông qua chương trình hành động “ CCB gương mẫu” của phường Đồng Tâm 5 năm tiếp theo(2014-2019). Đặc biệt, Đại hội đã lên án và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam , đồng thời biểu thị quyêt tâm bảo vệ đất nước của lực lượng CCB phường Đông Tâm cũng như tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Tin, ảnh: Lê Đôn