Đó là, Hội phối hợp với MTTQ chuẩn bị nhân sự bầu trưởng, phó thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2014-2016 đạt kết quả tốt. Chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội có 61% số hội viên trong Ban chỉ đạo, Ban phát triển nông thôn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong quy hoạch, thực hiện các tiêu chí, các khoản tài chính được Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp, công khai để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân quyết định. Do đó, năm 2014 có hàng trăm công trình được xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Trong đó CCB giám sát 141 công trình, xây dựng bảo đảm chất lượng tốt, nhân dân tin cậy. Qua đại hội Đảng các cấp, Hội có 2.158 hội viên là đảng viên dự đại hội cấp chi bộ; 1.025 hội viên là đảng viên dự đại hội cấp cơ sở, tham gia 345 ý kiến vào các văn kiện đại hội; có 351 hội viên được bầu vào cấp ủy chi bộ (trong đó 276 đồng chí là bí thư, phó bí thư) và 86 hội viên được bầu vào Đảng ủy cơ sở (có 55 đồng chí là bí thư, phó bí thư, thường vụ Đảng ủy) và 123 đại biểu đi dự đại hội cấp huyện. Các cơ sở phối hợp với công an bắt 22 vụ trộm cướp, triệt phá 7 vụ cờ bạc; phát hiện 7 đối tượng nghiện hút, đưa đi cai nghiện 6 trường hợp; hòa giải thành công 96 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Các cấp Hội vận động 220 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tặng quà 2,7 triệu đồng; có 220 cán bộ, hội viên tham gia diễn tập bảo vệ trị an, cứu hộ cứu nạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phó chủ tịch Phạm Văn Đê, nghỉ hưu năm 1990, sau 4 năm làm Phó chủ tịch Hội CCB thị trấn Yên Lạc vừa lên công tác ở Huyện hội. Với bề dày công tác Hội, anh cho biết: Ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của CCB rất cao. Hội vay vốn Ngân hàng CSXH 41.801 triệu đồng, cho 2.590 hộ vay; vốn hội viên giúp nhau 2.000 triệu đồng. Hội phối hợp mở 25 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt cho 1.200 hội viên và 1 lớp vệ sinh môi trường cho 60 hội viên; thành lập 2 CLB CCB - CQN làm kinh tế giỏi thuộc Hội xã Yên Đồng và Bình Định, với 9 CLB CCB - CQN làm kinh tế giỏi với 288 thành viên tham gia. Huyện hội có 600 mô hình kinh tế, gồm 30 doanh nghiệp, 4 HTX, 405 trang trại và gia trại, 70 cơ sở thương mại dịch vụ và 90 tổ hợp mộc. Đây là lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế CCB và địa phương. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh có lãi từ 100 triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của huyện; tạo việc làm cho trên 3.000 lao động là CCB và con em CCB, CQN và nhân dân. Đến cuối năm 2014, số hộ khá và giàu chiếm 71,2%, số hộ nghèo giảm còn 0,7%, cận nghèo còn 88 hộ…
Đến đây, Phó chủ tịch Phạm Văn Lộ cho biết thêm: Đời sống được cải thiện, uy tín nâng cao, hội viên càng thiết tha với Hội. Nay quỹ Hội có 7.032,5 triệu đồng (bình quân mỗi hội viên góp 750.000 đồng); Hội trích Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” xây mới và sửa chữa 5 nhà cho hội viên khó khăn với tổng số 180 triệu đồng. Hội vận động các hội viên Nguyễn Văn Dư, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Biện (Hội xã Đồng Văn) tặng 55 suất quà trị giá 16,5 triệu đồng cho các gia đình nghèo; phối hợp với phòng khám Tâm Đức, tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.040 cán bộ, hội viên, trị giá 728 triệu đồng. Hội cũng ủng hộ các quỹ của địa phương gần 260 triệu đồng…
Từ năm 2010 đến 2014, Huyện hội được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng 8 Bằng khen. Hội CCB huyện Yên Lạc xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.
Xương Giang