Hội CCB huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Tích cực tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân

Hội viên CCB huyện Vĩnh Tường chăm sóc cây hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Thời gian qua, Hội CCB huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc luôn chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang (LLVT) huyện thực hiện nhiệm vụ xây dựng quốc phòng và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) ở địa phương. Hai bên phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB về thực hiện các nghị quyết của Quân ủy T.Ư, chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng,Hội CCB Việt Nam và cấp ủy địa phương về quốc phòng - an ninh (QPAN) tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Ban CHQS với Hội CCB huyện.

Trong phối hợp phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, hai bên kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động, lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng Việt Nam. Thực hiện tốt nội dung tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận chiến tranh nhân dân”. Về những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng QĐND, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thông qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và hội viên CCB.

Hai bên phối hợp tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, Pháp lệnh và Điều lệ Hội CCB Việt Nam; Luật Phòng thủ dân sự, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở... cho trên 90% cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên CCB. Thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của T.Ư và địa phương phát động, công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống bạo loạn, tìm kiếm cứu nạn.

Mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm, Hội thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền vận động, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Huyện hội thành lập Tổ tuyên truyền giáo dục, pháp luật với 29 thành viên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến 12.258 hội viên trong đó 1.746 ý kiến tham gia vào các dự thảo một số luật; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Hội CCB Việt Nam năm 2024, có 8.598 bài dự thi; thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024; thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiêu cực... Tuyên truyền vềtruyền thống cách mạng, quân đội được 177 buổi cho 63.000 thanh, thiếu niên và học sinh dự nghe. Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đã phối hợp tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và phát triển của QĐND Việt Nam.

Hai bên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giải quyết tồn đọng về chế độ, chính sách sau chiến tranh; tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ; vệ sinh, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; giúp đỡ các gia đình chính sách và gia đình cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chính sách an sinh xã hội; tổ chức tang lể theo đúng quy định nghi lễ của Hội CCB Việt Nam cho 1.090 hội viên từ trần.

Duy trì hoạt động 133 mô hình CLB CCB tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư, với 2.257 thành viên tham gia; động viên hội viên gương mẫu thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; vai trò giám sát, phản biện xã hội... những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của hội viên, có 118 hội viên tham gia Ban Thanh tra nhân dân; 675 hội viên là tổ trưởng, tổ phó tổ liên gia tự quản; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, 407 hội viên tham gia tổ công tác hòa giải, đã hòa giải thành công 377 vụ với trên 1300 lượt người mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng”; góp phần củng cố QPAN, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững mạnh.  

         Đồng chí Nguyễn Ngọc Quân - Phó chủ tịch Hội CCB huyện khẳng định: Những năm qua, Hội CCB huyện Vĩnh Tường phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng quốc QPAN, góp phần quan trọng vào giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” toàn quốc giai đoạn 2019-2024.

Lê Thị Lan