Hội CCB huyện Kiên Lương: Phong trào “ba quản, ba chống, ba xây” (18/11/2009)
Trước tình hình đó, BCH Huyện hội đã đề ra một mô hình để cho hội viên quản lý địa bàn, đó là: “Ba quản, ba chống, ba xây”. Cụ thể: Ba quản là quản lý hội viên, quản lý cán bộ, quản lý đối tượng và 5 hộ dân xung quanh nhà mình. Ba chống là chống tội phạm, TNXH và bạo loạn lật đổ; chống tham nhũng lãng phí; chống xa rời quần chúng. Ba xây là xây dựng hội viên gương mẫu; xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa; xây dựng chi hội trong sạch vững mạnh.
Để mô hình đi vào cuộc sống, đã có cuộc đấu tranh gay gắt trong nội bộ. Nhiều hội viên phát biểu việc làm đó là bao biện, làm thay công an và chính quyền địa phương. Nhưng với quyết tâm của BCH các cấp và sự đồng thuận của đại đa số hội viên, lại được sự ủng hộ của các ngành, các cấp và cấp uỷ chính quyền địa phương, nên phong trào dần dần có hiệu quả. Đến nay đã có 1.470/1.501 cán bộ hội viên đăng ký thực hiện. Thường lệ thông qua các cuộc họp chi hội, hội viên báo cáo về những gì diễn ra tại địa bàn mình quản lý. Nếu có sự việc đột xuất thì báo cho Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội cơ sở để có kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Để quần chúng hiểu và tin vào CCB, Hội thường xuyên lồng ghép chương trình ở các cuộc họp, để tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân. Đã phối hợp tổ chức được 912 cuộc họp với 10.078 lượt người tham gia; trực tiếp hòa giải và hòa giải thành 723 vụ xích mích; đăng ký quản lý 611 đối tượng thuộc diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cảm hóa được 513 đối tượng tiến bộ hòa nhập với cộng đồng; cung cấp cho công an 126 nguồn tin có giá trị; kịp thời nhổ bỏ 70 cây cần sa; thu giữ 4 khẩu súng quân dụng; ngăn chặn 3 vụ vượt biên trái phép qua Cam-pu-chia; bắt giữ 16 vụ trộm cắp tài sản công dân, 400kg động vật hoang dã; bắt 1 tên có lệnh truy nã từ nơi khác khi mới đến địa bàn chưa được 24 giờ. Theo đánh giá của ngành công an, thì mô hình ba quản, ba chống, ba xây của Hội CCB huyện đã đem lại hiệu quả thiết thực; làm giảm số vụ vi phạm về TNXH tới 60% so với năm 2005. Hộ gia đình CCB gương mẫu cũng tăng từ 90% nay lên 98,2%. 14/15 cơ sở Hội đạt TSVM. Điều đáng nói là ba năm qua, năm nào Hội cũng được Công an tỉnh và Bộ Công an tặng bằng khen; năm 2008 được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Mô hình đang được nhân rộng trong toàn tỉnh.
Bài và ảnh: Hoa Phượng