Trong 5 năm qua, với phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, các gia đình CCB đã trồng 2.432ha cây cà phê, sản lượng thu nhập hằng năm đạt khoảng 79.000 tấn quả tươi; 1.839ha cây lương thực có hạt; diện tích trồng sắn 2.380ha… Các xã Tân Long, Tân Thành, Lao Bảo, Hướng Lộc… thu hoạch chuối, có hộ thu nhập trên 70 triệu đồng/năm; hội viên vùng Lìa, Cù Bai, xã Hướng Lập phát triển 320ha cây cao su tiểu điền; 532ha cây bời lời đỏ; khoanh nuôi bảo vệ 12.673ha rừng tự nhiên. Đàn gia súc đạt hơn 12.400 con trâu, bò, lợn, dê; gia cầm 62.520 con, cá nước ngọt 23,5ha mặt hồ. Để tạo vốn cho hội viên, Huyện hội phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân gần 20 tỷ đồng; tổng số dư nợ hơn 22 tỷ đồng (nợ quá hạn 0,5%) cho 1.127 gia đình hội viên vay. Hội vay các tổ chức tín dụng khác 15,35 tỷ đồng, dư nợ là 26 tỷ đồng; quỹ nội bộ giúp nhau trên 128 triệu đồng và tổ chức 7 lớp tập huấn xóa đói giảm nghèo ở các xã khó khăn, biên giới cho 432 lượt cán bộ cơ sở. Hiện nay, Huyện hội có 23 doanh nghiệp, 2 HTX, 42 tổ hợp sản xuất và dịch vụ, 173 trang trại; tạo công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động. Tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 5,74% (159 hộ), hộ khá, giàu đạt 20,56% (569 hộ); xóa 46 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, đời sống cán bộ, hội viên ngày càng ổn định.
Tham gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện 19 tiêu chí. Nhiều hội viên hiến kế, hiến công và hiến đất như CCB Hồ Ta Lư (xã Xy), Hồ Văn Khun (xã Hướng Việt), Ăm Kế (xã Ba Tầng) ủng hộ trên 200 triệu đồng để làm đường giao thông. Hội CCB lồng ghép chương trình quân dân y kết hợp để xây dựng khuôn viên Trạm xá xã Thuận và dụng cụ khám chữa bệnh, trị giá gần 250 triệu đồng. Hội CCB thị trấn Lao Bảo và xã Tân Hợp thành lập Đội bảo vệ môi trường tự nguyện làm nòng cốt trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp...
Hội CCB huyện vận động các nguồn tài chính tặng học bổng cho 10 cháu, mỗi suất 6 triệu đồng/năm, thời gian 2 năm trị giá 120 triệu đồng; tặng sách vở áo quần và quà nhân các ngày khai giảng năm học mới trên 45 triệu đồng; phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.436 đối tượng là CCB, thân nhân gia đình chính sách và nhân dân các xã Hướng Linh, Hướng Tân, A Túc, Thuận, trị giá trên 240 triệu đồng. Các cấp Hội phối hợp thăm hỏi CCB, Mẹ VNAH, hỗ trợ cây, con giống… tặng 567 suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng; vận động các nhà tài trợ xây dựng 46 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội, trị giá gần 17 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Các cơ sở Hội phát động cán bộ, hội viên góp tiền mua nến, trồng cây bóng mát, xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ N37 ở Hướng Lập; ủng hộ các Quỹ “Vì Trường Sa”, “Vòng tay đồng đội”… trên 240 triệu đồng. Các Hội cơ sở và Đội quy tập mộ liệt sĩ tự nguyện thị trấn Khe Sanh tổ chức 35 đợt đi tìm đồng đội, phối hợp tìm kiếm, quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ; tiếp đón 86 gia đình liệt sĩ và thông tin 45 trường hợp cho gia đình liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc….
Hội CCB huyện Hướng Hóa được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Trung ương Hội về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh Quảng Trị và của huyện.
Xương Giang