Hội chỉ đạo các cơ sở tổ chức nhiều đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động hộ dân không cất mới và tháo dỡ nhà vệ sinh, chuồng trại trên sông, kênh rạch, ao hồ góp phần đáng kể hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường. Đồng thời phát hoang, sửa chữa gần 150km lộ giao thông nông thôn, 45km lộ bằng vật liệu cứng, sửa chữa 52 cầu vĩ; vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây 3 cây cầu bê tông tổng trị giá 120 triệu đồng và trên 700 ngày công lao động. Hội viên hiến 5.500m2 đất cất trường học và nhiều vật kiến trúc, hoa màu khác; có trên 87% gia đình hội viên xây lò đốt rác, mắc bóng đèn thắp sáng đường quê; làm hàng rào, cột cờ đúng quy định, treo ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nơi trang trọng...
Hưởng ứng Chương trình số 19 của BCH tỉnh Hội, mỗi hội viên tiết kiệm 200 đồng/ngày đóng góp xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng hội viên nghèo được 487 triệu đồng, xây mới 11 căn, sửa chữa 2 căn. Ngoài ra, Hội vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân xây dựng được 37 căn khác, tổng trị giá 1,15 tỷ đồng, góp phần hoàn thành về tiêu chí nhà ở. Hội vận động hội viên áp dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng. Nay huyện Hội có 8 tổ hợp tác thu hút trên 120 lao động; 1 gia trại có 7 hội viên, xây dựng 41 mô hình “Dân vận khéo” cá nhân, tập thể; nhiều mô hình làm ăn hiệu quả được nhân rộng. Hội vận động trong nội bộ góp vốn nhàn rỗi giúp nhau được 2,19 tỷ đồng (tăng 1,27 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ), giải quyết cho hơn 1.000 lượt hội viên vay làm kinh tế. Cùng với đó, Hội nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH cho 2.159 lượt hội viên vay 30,58 tỷ đồng. Do đó, đời sống hội viên được nâng lên, số hộ nghèo còn 4,41%, hộ có mức sống khá trở lên đạt 62,23% (so với đầu nhiệm kỳ tăng 22%).
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Hội Gò Quao đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và nhân dân. Trong đó, Hội thể hiện vai trò nòng cốt trong các đoàn thể quần chúng nhân dân.
Bài và ảnh: Cao Quốc Trạng