Hội CCB huyện Gia Bình (Bắc Ninh): Mỗi chi hội quản một tuyến đường

Hội CCB xã Vạn Ninh có 5 chi hội. Sau khi được sự thống nhất của Đảng ủy xã, từ năm 2016, Hội phân công mỗi Chi hội tự quản trồng cây tạo bóng mát và cảnh quan môi trường một tuyến đường dài khoảng 7km.

Cứ ngày 15 hằng tháng, hội viên làm vệ sinh toàn bộ tuyến đường do chi Hội quản lý. Dù không có kinh phí hỗ trợ, nhưng tất cả hội viên đều thực hiện với tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao.

Từ tuyến đường tự quản của CCB, phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo quản cây xanh đã lan tỏa rộng khắp đến mọi người dân, ai nấy đều tự giác chấp hành vệ sinh môi trường, như để rác đúng nơi quy định; không chặt phá cây; tự giác quet dọn đường trước cổng, nên đường làng, ngõ xóm không còn tình trạng vất rác bừa bãi. Nhân dân ai cũng trầm trồ bảo nhau: “Các bác bộ đội về hưu vẫn mẫu mực”.

Còn Hội CCB xã Thái Bảo đảm nhận trồng và chăm sóc cây trên toàn bộ các tuyến đường theo cơ chế: huyện hỗ trợ cây giống, xã bố trí mặt bằng trồng cây và giao cho các chi hội chăm sóc, bảo quản. Khi thu hoạch, xã giữ lại 20%, còn lại 80% trả cho Chi hội CCB trồng, chăm sóc, bảo quản.

Chỉ sau vài năm, các con đường liên xã, liên thôn rợp bóng cây; tuyệt nhiên không còn tình trạng cây bị chặt phá như trước đây.

Cũng từ phong trào chăm sóc, bảo quản cây trên các tuyến đường, 100% hội viên còn cải tạo vườn tạp của gia đình, đưa vào trồng các loại cây ăn quả, cây cảnh có giá trị kinh tế cao. Nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa sang chuyên canh trồng các cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Từ “Cán bộ, hội viên đi trước, làm trước” trong xây dựng NTM, hằng năm huyện Hội có 85% cơ sở, chi hội đạt TSVM; trên 90% hội viên đạt gương mẫu; 100% hội viên không vi phạm pháp luật...

Nguyễn Văn Phú