Cùng với số hội viên giữ các chức vụ trong cấy ủy, chính quyền, Hội có 360 hội viên làm trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố… Đây là lực lượng nòng cốt luôn gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách được giao. Hội phối hợp, giới thiệu 24 hội viên là quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tiêu biểu là Hội xã Đa Quyn, 4 năm trước chỉ có 1 chi hội có 1 đảng viên, nay có 8 cán bộ Hội là đảng viên và 7/8 chi hội có Chi hội trưởng là đảng viên.
Nhiều hội viên cơ sở tích cực tham gia các tổ tự quản, ban bảo vệ, tổ an ninh ở các thôn, bản; phối hợp cùng các lực lượng xử lý 136 vụ trộm cắp, hòa giải 252 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, tham gia cảm hóa gần 100 đối tượng lầm lỡ (có 65 đối tượng tiến bộ). Các cấp Hội vận động hội viên và nhân dân thực hiện các mô hình“1+1”, “1+2” và “1+3” về giữ gìn an ninh trật tự. Hội CCB xã Bình Thạnh có mô hình “kẻng an ninh”, qua 6 tháng thí điểm bắt một số vụ trộm cắp, giải tán những nhóm thanh niên hư hỏng, uống rượu quậy phá, cứu chữa 1 vụ cháy nhà, được nhân dân tin tưởng và hưởng ứng, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, UBDN tỉnh khen thưởng. Đến nay “kẻng an ninh” được lan tỏa đến 100% số xã trong huyện (3 xã, 100% thôn, bản có tổ tuần tra và “kẻng an ninh”), và mô hình đang được nhân rộng ra toàn tỉnh; đã có 15 tập thể, 10 cá nhân được Công an tỉnh và huyện khen thưởng.
Huyện hội phát động phong trào mỗi hội viên tiết kiệm mỗi ngày 300 đồng, trong năm đầu được 186 triệu đồng. Năm thứ hai mỗi ngày tiết kiệm 100 đồng, được 74,620 triệu đồng. Số tiền trên cộng với tiền vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, Hội xây 7 căn “Nhà tình nghĩa” cho hội viên khó khăn (bình quân mỗi căn 60 triệu đồng); mua 15 con bò giao cho 15 hội viên nghèo và cận nghèo chăn nuôi. Hội có 100% cơ sở Hội xây dựng được quỹ Hội với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng (trung bình mỗi hội viên trên 1 triệu đồng). Một số nơi bình quân hội viên cao hơn như Hội thị trấn Liên Nghĩa đạt 2 triệu đồng, Chi hội K’Long (xã Hiệp An) 2,5 triệu đồng, Chi hội thôn An Ninh (xã Liên Hiệp) 3 triệu đồng; các nơi vùng sâu, vùng xa như Hội xã Đa Quyn cũng đạt 1 triệu đồng. Nhiều hội viên tiếp cận với các mô hình sản xuất chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, đem lại lợi nhuận kinh tế. Điển hình là mô hình trồng rau sạch, trồng hoa như các hội viên Phạm Ngọc Tổng, Cao Ngọc Bố, Nguyễn Văn Chính (xã Hiệp An); mô hình chăn nuôi bò sữa của hội viên Lê Văn Ngại, Thân Thị Cửu (xã Hiệp Thạnh), mỗi năm thu lãi từ 500 đến 1 tỷ đồng. Nhiều thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững như các hội viên Lê Thanh Bình (xã Hiệp Thạnh), Phạm Thị Chọn (xã Ninh Gia). Vũ Văn Đích (xã Liên Nghĩa) được đi báo cáo điển hình ở TƯ Hội và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội động viên hội viên và gia đình đóng góp đối ứng với số tiền gần 3 tỷ đồng, tham gia 950 ngày công lao động, hiến 7.700m2 đất trị giá trên 1 tỷ đồng. Tiêu biểu là Chi hội Chơ Ré (xã Đa Quyn) ủng hộ 4,8 triệu đồng và 80 ngày công lao động, làm 2 cây cầu, trị giá 30 triệu đồng được nhân dân khen ngợi. Hội xã Hiệp Thạnh cùng nhân dân xây dựng hội trường thôn, làm 3 km đường giao thông, với số tiền 500 triệu đồng. CCB xã Ninh Gia có 2 đợt lao động giúp các nhà trường quét vôi, chỉnh trang khuôn viên trường học với 120 ngày công. Đặc biệt hội viên Nguyễn Văn Phúc ứng trước 120/170 triệu đồng làm 3km đường cấp phối cho nhân dân đi lại giảm bớt khó khăn trong mùa mưa…
Có được những thành tích trên là do các cấp Hội luôn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của Hội cấp trên, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong mọi hoạt động. Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ năng nổ, nhiệt tình lăn lộn với phong trào, dám nghĩ, dám làm là tấm gương cho hội viên và nhân dân noi theo.
Xương Giang