Gia đình CCB Đỗ Văn Tuấn xã Khe Mo hiến 2.000m2 đất làm đường nông thôn mới.

Huyện Đồng Hỷ có 15 đơn vị hành chính, gồm 2 thị trấn và 13 xã. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện có 5 xã đạt chuẩn; năm 2018, phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn; các xã còn lại  đạt xấp xỉ 10 tiêu chí trở lên. Trong đó Hội CCB với gần 5.000 hội viên của 17 cơ sở đã vào cuộc tích cực, lấy hội viên là trung tâm để xây dựng NTM.

Các cấp Hội vận động hội viên và nhân dân hiến gần 33.000m2 đất các loại, tham gia 6.000 ngày công lao động để xây dựng trường học, nhà văn hóa, đường giao thông và các công trình phúc lợi khác. Cùng với đó là ủy thác của Ngân hàng CSXH vay trên 82 tỷ đồng, cho hơn 2.800 gia đình hội viên vay. Ngoài ra, quỹ nội bộ có trên 3,5 tỷ đồng cho nhiều hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Các gia đình hội viên được vay vốn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Hội có 4 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 42 trang trại, gia trại và trên 210 mô hình sản xuất kinh doanh doanh do hội viên làm chủ; doanh thu đạt từ 500 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng/năm. Đời sống cán bộ, hội viên ngày càng được cải thiện; Hội còn 166 hộ hội viên nghèo và 114 hộ cận nghèo (giảm 86 hộ nghèo và 151 hộ cận nghèo so với năm 2017). Trong 2 năm (2017-2018), Hội hỗ trợ xây mới và sửa chữa 184 ngôi nhà; riêng năm 2018, xóa được 4 nhà cho hội viên khó khăn với tổng kinh phí 190 triệu đồng.

Toàn huyện có 205 xóm, tổ dân phố, Hội CCB các cấp tham gia cùng các đoàn thể và nhân dân xây dựng nhà văn hóa cho 201 xóm, tổ dân phố; trong đó có 119 nhà văn hóa đạt chuẩn NTM. Những xã có nhà văn hóa xóm đạt chuẩn cao, như: Quang Sơn 14/15 nhà; Minh Lập 17/19 nhà; Khe Mo 12/15 nhà... Hai xã Hòa Bình và Hoá Thượng có 100% số xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn. Đây là nơi sinh hoạt động đồng, nâng cao ý thức tập thể, đời sống văn hóa thể thao cho CCB và nhân dân. Xã Khe Mo đạt chuẩn NTM năm 2017, do huy động được trên 91 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; hội viên CCB và nhân dân đóng góp trên 30,5 tỷ đồng, tự nguyện hiến gần 31.000m2 đất để giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Tiêu biểu là các hội viên Nguyễn Minh Soạn, xóm La Đùm, xã Văn Hán. Từ một hộ trung bình, năm 2006 đầu tư 14 triệu đồng mua 30ha đất đồi rồi khai hoang trồng rừng. Nay mỗi năm gia đình ông thu lãi từ 600-700 triệu đồng do bán gỗ, chưa tính tiền thu chăn nuôi dê, lợn, gà, thả cá. Hội viên Phạm Văn Cương, xóm Dọc Hèo (xã Khe Mo), hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh học Trường đại học nông lâm Thái Nguyên, ra trường công tác tại Trạm Khuyến nông huyện Đồng Hỷ. Anh phát triển kinh tế gia đình với 1 mẫu chè cành, 1 mẫu ao thả cá và hơn 200 đàn ong mật. Ngoài ra, gia đình anh còn có 3ha rừng chuẩn bị cho thu hoạch. Trung bình mỗi năm thu từ 400 đến 450 triệu đồng.

Triệu Hồng