Với phương châm CCB gương mẫu đi đầu trong “hiến kế, hiến công, hiến đất” đã có 100% tổ chức hội đăng ký và xây dựng chương tình hành động cụ thể.Với tinh thần lời nói đi đôi với việc làm, 5 năm qua, huyện hội đã đóng góp 97.742 ngày công, tu sửa, làm mới 182.601m đường giao thông nông thôn, trong đó, có 25.790m bê tông. Các Chi hội đã giành hơn 100 ngàn ngày công nạo vét, tu sửa và làm mới 337.857m kênh mương nội đồng, nhận đỗ và cắm 7575 cột mốc hành lang ATGT, đóng góp trên 9 ngàn ngày công và 2613,5 triệu đồng làm nhà văn hóa thôn, đường điện, trường học và các công trình phúc lợi xã hội. Toàn huyện hội đã nhận trồng và chăm sóc, bảo quản trên 4500 cây xanh tại các trục đường liện thôn, liên xã, khu lưu niệm và tượng đài liệt sỹ.
Thực hiện phong trào “xóa vườn tạp, xây dựng vườn mẫu”, Hội CCB huyện đã có 2995 hộ xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn nhà có thu nhập kinh tế cao, trong đó có 106 vườn đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh. Hàng chục công trình do Hội CCB làm chủ như: 110 đoạn đường CCB tự quản, CCB thắp điện sáng đường quê, mô hình “thu gom, phân loại rác thải, thuốc bảo vệ thực vật”, đoạn đường cây xanh CCB.. Tiêu biểu như Hội CCB xã Cẩm Bình, Cẩm Thăng, Cẩm Thành, Cẩm Yên, Cẩm Lạc, Cẩm Minh, Chi hội 7 Cẩm Quang, Chi hội 4 Cẩm Phúc là những chi hội nổi bật ở vùng giáo.
Tiêu biểu cho hàng ngàn hội viên CCB đã tự nguyện hiến kế, hiến công, hiến đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng cho phong trào xây dựng Nông thôn mới là hội viên Phan Văn Tuyến, xã Cẩm Huy tự nguyện hiến 200 mét vuông đất, 60 mét tường rào, 1 cổng xây trị giá 200 triệu đồng; là Trần Văn Vinh xã Cẩm Vịnh hiến 270 mét vuông đất, di dời nhà máy nghiền thức ăn gia súc trị giá hàng trăm triệu đồng; là CCB Nguyễn Văn Hướng xã Cẩm Quang là hội viên vùng giáo luôn đi đầu trong hiến kế, hiến công, hiến đất, luôn cùng MTTQ, Ban cán sự vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đàng, Nhà nước, xóa vùng trắng, sống tốt đời đẹp đạo; là CCB Nguyễn Thanh Trướt, xã Cẩm Quan góp công, góp của trị giá hơn 100 triệu đồng làm đường GTNT, xay cổng làng, làm hội quán và tự nguyện tôn tạo, xây dựng công trình văn hóa tâm linh (đền thành Hòang làng Thiện Nộ) khánh thành trong những ngày đầu tháng 4/2016 vừa qua.
Bên cạnh đó, Hội vừa kết hợp gắn phong trào xây dựng nông thôn mới với việc xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, nhiều tổ chức Hội cơ sở kết nạp được nhiều hội viên mới, tỷ lệ Hội TSVM và CCB gương mẫu năm sau cao hơn năm trước.

Có thể nói, với những con người cụ thể, việc làm cụ thể và các chương trình hành động thiệt thực, Hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã và đang đóng góp vai trò tích cực, làm đẹp hơn hình ảnh người lính cụ Hồ trên mặt trận mới của công cuộc dựng xây Nông thôn mới, xứng đáng là những Cựu Chiến Binh trên quê hương cố TBT Hà Huy Tập.

Bài và ảnh: Thanh Triết - Quang Diện ( CTV )