Sáng ngày 26/2/2019, Thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí để phổ biến đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam ( 06/12/1989 - 06/12/2019 ) và đại hội " CCB gương mẫu " lần thứ VI.

     Đến dự cuộc gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, MTTQ tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Hà Tĩnh; đại biểu các sở, ban, ngành và Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố.

     Báo cáo đề dẫn về nội dung phối hợp tuyên truyền tại cuộc gặp mặt được nêu rõ: Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam nhằm ôn lại quá trình hình thành, phát triển, khẳng định uy tín, vị thế, vai trò, những thành tựu to lớn của Hội CCB Việt Nam. Đại hội thi đua " CCB gương mẫu " lần thứ VI là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tổng kết đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua " CCB gương mẫu " trong 5 năm qua. Những thành tích đạt được trong quá trình vừa qua, đặc biệt là thành tích nổi bật trong năm 2018 cho thấy ngoài sự nổ lực của cán bộ hội viên trong toàn tỉnh, có phần đóng góp tuyên truyền rât hiệu quả của các cơ quan báo chí như: Báo CCB Việt Nam, Đài PTTH, Báo Hà Tĩnh, các tạp chí, trang thông tin điện tử trong tỉnh. Để định hướng tuyên truyền đạt kết quả tốt, Thường trực Hội CCB Tỉnh tổ chức các hoạt động trong năm 2019, trong đó phát động phong trào thi đua với chủ đề: " Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng Hội TSVM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua " CCB gương mẫu " lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.                               Phong trào thi đua sẽ được chia làm 3 đợt, trong đó tập trung tuyên      truyền, mở đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Hội. Tổ chức giao lưu, gặp mặt truyền thống các thế hệ CCB, tuyên truyền thành tựu 30 năm xây dựng, trưởng thành của Hội; tuyên truyền các mô hình, các gương điển hình tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua " CCB gương mẫu " gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vận động xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi tặng quà các gia đình TBLS, các CCB có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp Đoàn thành niên tổ chức nói chuyện truyền thống, về thăm địa chỉ đỏ. Tổ chức làm phim phóng sự, các trang báo tuyên truyền ngày kỷ niệm gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua " CCB gương mẫu ".

    Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các cơ quan báo chí trong tỉnh và Báo CCB Việt Nam tích cực phối hợp tuyên truyền, bám sát nội dung, chương trình cụ thể từng giai đoạn để phản ánh kịp thời các hoạt động của Hội, tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích cao nhất hướng về kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

                                                                      Lê Anh Thi