Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư giúp nâng cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời giúp củng cố chính sách xoay trục của Mỹ. Hai nước nhấn mạnh sự cần thiết giải quyết bất đồng trên Biển Đông theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và bày tỏ quan ngại liên quan những diễn biến trên Biển Đông đang đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực.

Báo Độc lập (Nga) đã đăng bài viết của Tiến sĩ Kinh tế V.Ma-di-rin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga đánh giá chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt - Mỹ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giúp mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tác giả nhận định, quan hệ Việt - Mỹ sẽ được tăng cường theo 12 hướng, trong đó điều kiện tiên quyết xác định sự xích lại gần nhau giữa hai nước là phải tôn trọng hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Tạp chí The Diplomat trụ sở tại Tô-ki-ô (Nhật Bản) số ra mới đây đăng bài viết của Giáo sư C.Thay-ơ thuộc Học viện Quốc phòng Ô-xtrây-li-a, về triển vọng quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ. Tác giả nhận định, chuyến thăm là một bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã thiết lập một tiền lệ tốt cho các cuộc gặp tương tự trong tương lai. Hai nhà lãnh đạo nhất trí theo đuổi mối quan hệ bền vững, sâu sắc, thực chất dựa trên cơ sở tôn trọng hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Hai bên cam kết thúc đẩy thỏa thuận về quan hệ đối tác toàn diện, đẩy mạnh các chuyến thăm cấp cao, tạo ra các cơ chế thực hiện hợp tác trong chín lĩnh vực chính được nêu trong thỏa thuận năm 2013.
Theo Nhandan