Nguyễn Thị Mai ở thôn 2, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (ảnh). Sau khi rời quân ngũ, chị trở về với ruộng đồng, song lại nảy ra ý định trồng hoa. Chị ra tận Hải Phòng rồi về làng Ngọc Hà (Hà Nội) học hỏi kinh nghiệm và bắt đầu từ hơn 1 sào, sau lên 7 sào, trong đó chị dành 1 sào chuyên trồng cây rau giống: su hào, bắp cải, cà chua, xà lách… và ươm cây giống hoa cúc phục vụ bà con các xã lân cận. 6 sào còn lại chị trồng hoa thành phẩm, nhiều nhất là hoa cúc và lay ơn, trừ chi phí, chị thu được 200 triệu đồng/năm.
Từ sản xuất nhỏ lẻ, CCB Nguyễn Thị Mai đã đầu tư, hướng dẫn kỹ thuật cho 5 gia đình trồng hoa ở các xã lân cận, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và giúp nhiều hộ gia đình nghèo, đặc biệt là các hội viên CCB vươn lên ổn định cuộc sống.
Vũ Minh