Hiệu quả của một liên tịch “Tứ trụ” (13/01/2010)
Về huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hỏi thăm mô hình liên tịch “Tứ trụ”, chúng tôi được Đại tá Nguyễn Văn Đoàn, Chủ tịch Hội CCB huyện, phấn khởi cho biết: Khởi đầu từ xã Tân Thạch, cửa ngõ của tỉnh có khu du lịch, bến phà, bến xe, chợ đầu mối tấp nập thông thương phát triển nhưng cũng tụ họp nhiều kẻ bất hảo, trộm cắp, tệ nạn xã hội, làm ăn phi pháp… trở nên nỗi lo cho nhân dân, trăn trở của chính quyền.
Đảng uỷ xã đã giao cho Hội CCB làm nòng cốt cùng công an, quân sự, đoàn thanh niên phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, được gọi là “Tứ trụ”. Mô hình có quy chế hoạt động chặt chẽ và giao ước thi đua giữa các bên, lấy ấp 9 làm điểm, sau đó nhân rộng ra cả 10/10 ấp trong xã. Qua một năm hoạt động, liên tịch “Tứ trụ” đã có hiệu quả khả quan. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền vận động tới từng gia đình về chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tổ chức tuần tra, canh gác, trực chốt, bắt 3 băng nhóm dùng mã tấu, thuốc mê để trộm cắp tài sản, móc túi, giật đồ của người đi đường, vận động 3 tội phạm ra tự thú để hưởng khoan hồng, nhận cảm hoá, giáo dục 23 thanh niên mắc nghiện và 4 gái mại dâm hoàn lương. Cứ như vậy, liên tục trong gần 10 năm, liên tịch “Tứ trụ” đã góp phần hạn chế các loại tội phạm nguy hiểm, giảm tệ nạn, xây dựng trật tự, nền nếp nơi công cộng, bảo vệ cuộc sống bình yên và thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Từ đó, huyện tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng khắp 114/114 ấp của 23 xã. Mô hình này còn phát triển thành phong trào “Tiếng mõ an ninh”; liên tịch “Tứ trụ” vận động nhân dân sắm mõ, hướng dẫn cách sử dụng tín hiệu trong các tình huống, tổ chức diễn tập để phối hợp lực lượng, cùng tổ nhân dân tự quản phòng chống tội phạm. Qua tiếng mõ báo hiệu, “Tứ trụ” đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc xảy ra. Thông qua hoạt động liên tịch “Tứ trụ”, Hội CCB củng cố 23 câu lạc bộ CQN với 1.500 thành viên, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, tham gia công tác ở địa phương. Hội phân công 100 hội viên làm đoàn viên danh dự, cùng sinh hoạt để kiện toàn 23 BCH đoàn xã, thị trấn, củng cố 114 chi đoàn xóm, ấp; đồng thời lựa chọn hội viên CCB, CQN tham gia dân phòng, công an viên, dân quân tự vệ, dự bị động viên, làm công tác tuyển quân và tham gia hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
Với những kết quả đạt được, Hội CCB huyện Châu Thành được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Tỉnh hội.
Bài và ảnh: THÀNH VIÊN