Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Lê Văn Kiểm-Chủ tịch Hiệp hội nêu rõ, những năm qua, đặc biệt là từ khi thành lập Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, đội ngũ các doanh nhân CCB trên cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho mình và cho đất nước, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cùng đó là tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa “Tri ân đồng đội”… Những câu chuyện trong phần giao lưu với Anh hùng LLVTND La Văn Cầu trong kháng chiến chống Pháp, Anh hùng LLVTND Lê Mã Lương trong kháng chiến chống Mỹ, các Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới Lê Văn Kiểm, Lê Hồng Quang không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà trong thời bình đã dốc toàn tâm, toàn sức để lao động sản xuất, kinh doanh làm giàu cho xã hội và hoạt động tình nghĩa khiến người xem thật xúc động khi hiểu sâu sắc thêm bản chất và nghĩa tình của người chiến sĩ Quân đội, người doanh nhân CCB Việt Nam.
Xen kẽ giữa các chương trình là các phóng sự về buổi gặp mặt giữa Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Đoàn đại biểu Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam và các phóng sự về Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp này, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình trao 50 suất quà cho gia đình cựu TNXP huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tổng trị giá 60 triệu đồng. Hiệp hội doanh nghiệp thương bệnh binh-CCB TP. Hải Phòng tặng các đối tượng chính sách thị xã Quảng Trị 50 suất quà, trị giá 70 triệu đồng. Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hóa trao 30 suất quà cùng các doanh nhân CCB Quảng Ninh, Nghệ An trao 20 suất quà cho gia đình chính sách huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình-quê Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra doanh nhân CCB Nguyễn Văn Điền (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) còn tặng Ban quản lý Khu di tích ngã ba Đồng Lộc 20 triệu đồng… Đảng, Nhà nước đánh giá cao Hiệp hội; những hoạt động của Hiệp hội luôn gắn liền với nghĩa tình đồng đội. Những tiết mục ca nhạc đặc sắc “Bài ca doanh nhân CCB Việt Nam”, “Màu hoa đỏ”, “Hát về anh-người doanh nhân CCB”, “Về thăm đồng đội”, “Đất nước và tình yêu”, “Hiệp hội nghĩa tình”… như quyện hòa vào lòng người.
Được biết những năm qua, các thành viên Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình đã tạo việc làm cho hàng triệu lao động trên cả nước, đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách, ủng hộ nguồn lực to lớn cho các hoạt động nghĩa tình… Chỉ tính riêng cho các hoạt động “Tri ân đồng đội” năm nay, các thành viên trong Hiệp hội đã quyên góp được 1,842 tỷ đồng, trong đó riêng Chủ tịch Hiệp hội Lê Văn Kiểm ủng hộ hơn 500 triệu đồng, tặng 32 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên cả nước. Tiếng vỗ tay vang lên khi các doanh nhân CCB Nguyễn Thị Bảo Hiền, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Trần Đoàn, Bùi Xuân Tờ, Hoàng Phi Thường, Trần Mạnh Báo, Bùi Văn Thọ… lên trao quà cho các đối tượng chính sách. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam Lê Văn Kiểm, với nghĩa tình đồng đội, với Hội CCB Việt Nam đã trân trọng trao 500 triệu đồng từ nguồn quỹ gia đình cho Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được để ủng hộ vào Quỹ 27-7 của Hội. Vui nhất là khi Ban tổ chức Chương trình đọc tên và mới 120 doanh nhân, đơn vị trên cả nước đã đóng góp ủng hộ lên nhận bảng vàng vinh danh. Nhìn đội ngũ những doanh nhân CCB, những nhà hảo tâm lên sân khấu mà chúng tôi xúc động quá vì qua mỗi năm, qua mỗi lần tổ chức “Tri ân đồng đội”, đội ngũ ấy ngày càng đông thêm, thấy anh em doanh nhân CCB ngày càng trưởng thành. Một chi tiết thú vị là khi các chị, các anh lên nhận bảng vàng vinh danh, thấy có người bỡ ngỡ đi thẳng vào hàng mà quên nhận hoa, nhận bảng vàng, rồi được Ban tổ chức mời ra nhận; thấy anh em doanh nhân CCB Việt Nam chúng ta mải lao động và làm nghĩa tình quá; đâu chỉ vì vinh danh. Bản chất Bộ đội Cụ Hồ là vậy, bản chất người Doanh nhân CCB Việt Nam là vậy !
Ai cũng tâm niệm “Tri ân đồng đội” là việc làm không giới hạn. Chia tay, Chương trình năm nay, lại hẹn tiếp đến năm sau, sâu nặng hơn, nghĩa tình hơn.
Bài và ảnh: Đào Văn Sử-Lê Doãn Chiêu