PV: Chào đồng chí Chủ tịch! Xin chúc mừng Hiệp hội tỉnh ta sắp tròn 2 tuổi. Hai năm ấy, đối với tiêu chí đặt ra, ta đã thực hiện thế nào?
Đồng chí Bùi Xuân Tờ: Tốt, rất tốt là đằng khác! Toàn Hiệp hội đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất đề ra: Giữ vững và phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo chu đáo đời sống cán bộ công nhân viên; góp phần không nhỏ vào an sinh xã hội; tổ chức Hội được củng cố và phát triển; các hoạt động tư vấn về chính sách pháp luật xuôn xẻ, nhịp nhàng; tăng cường được các mối quan hệ giao lưu với các Hội bạn; từng bước khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống tổ chức xã hội-nghề nghiệp; tạo được niềm tin trong hội viên, trong nhân dân; đặc biệt hòa nhập, đồng hành rất tích cực với các hoạt động của Hội CCB tỉnh, với phong trào cách mạng ở địa phương…

PV: Thưa đồng chí, nói chung thì như thế và nó là hệ quả của sản xuất kinh doanh. Vậy kết quả của nhiệm vụ hàng đầu này hẳn rất khả quan?
Đồng chí Bùi Xuân Tờ: Tất nhiên rồi, là Hiệp hội doanh nghiệp thì trước hết phải làm ra được nhiều sản phẩm, phải giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, phải đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và địa phương chứ! Hiệp hội của chúng tôi khá mạnh đấy, hơn 200 doanh nghiệp, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Xây dựng, tư vấn thiết kế, giao thông vận tải, khai thác khoáng sản, chế biến nông-lâm-hải sản, chăn nuôi, trồng rừng, trang trại, gia trại… Thôi thì khắp các vùng miền, trên rừng dưới biển đều có, tha hồ khai thác, bổ sung thế mạnh cho nhau, hỗ trợ nhau quảng bá thương hiệu, thị trường… Nhà báo đã hỏi, tôi xin nói thật: Hai năm qua, tổng doanh thu của Hiệp hội chúng tôi đạt 15.230 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 152,3 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 8.520 lao động, với lương bình quân 4 triệu đồng trở lên/người/tháng…

PV: Chủ tịch vừa kể: Hiệp hội luôn đồng hành cùng các phong trào của Hội, của địa phương, phải chăng được phát huy từ những kết quả trên?
Đồng chí Bùi Xuân Tờ: Đúng vậy, Quảng Ninh cũng như các tỉnh thành trong cả nước đang có phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hiệp hội không chỉ ủng hộ 635 triệu đồng, còn trực tiếp thi công 15,7km đường làng, xã; ngoài ra đã ủng hộ 230 triệu đồng cho thôn Hội Phố (Tiên Yên) và thị trấn Quang Hà, huyện Hải Hà tu sửa và mở rộng Nhà văn hóa; Công ty CP Phương Nam làm 2km đường dân sinh cho phường Phương Nam (Uông Bí) trị giá trên 2 tỷ đồng, ấy là chưa kể 10 ngàn khối đá trị giá 1,3 tỷ đồng công ty tặng mấy vùng quê khác. Rồi Công ty CP Bình Thuận Hoành Bồ ủng hộ 400 triệu đồng trong phong trào “Góp đá xây Trường Sa”; Công ty CP nước mắm Vân Đồn gắn biển công trình nhân 50 năm thành lập tỉnh; Công ty Bình Khánh (Quảng Yên) xây dựng chợ cho phường Cộng Hòa với kinh phí lên tới 4,5 tỷ đồng… Các hoạt động từ thiện xã hội thì càng sôi nổi, phong phú, diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc, chỉ xin đơn cử mấy con số tổng hợp của Hiệp hội qua 2 năm thế này: Đã tặng 1.352 suất quà trị giá 430 triệu đồng cho các gia đình TBLS và người có công với dân với nước; đang nuôi dưỡng 2 cụ già diện chính sách và thường xuyên trợ cấp cho 60 cháu có hoàn cảnh khó khăn suốt từ năm 2010 đến nay, mỗi cháu 300.000 đồng/tháng để các cháu được học hết PTTH; đã xây dựng 55 nhà đại đoàn kết, 7 nhà tình nghĩa trị giá 4,3 tỷ đồng; ủng hộ trường Lý Tự Trọng (Cẩm Phả) 1,3 tỷ đồng xây dựng tượng đài Lý Tự Trọng trong khuôn viên; giúp phường Cộng Hòa (Quảng Yên) 526 triệu đồng để tu sửa khu di tích lịch sử… Rồi các Quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa” 435 triệu đồng, “Vì người nghèo” 570 triệu đồng, “Khuyến học” 434 triệu đồng; “Phòng chống thiên tai, bão lụt” 565 triệu đồng…

PV: Xin Chủ tịch giới thiệu một số doanh nhân tiêu biểu trong các phong trào đó?
Đồng chí Bùi Xuân Tờ: Trước hết phải kể đến các doanh nhân CCB Vũ Hồng Văn, Tổng giám đốc Công ty CPTM Minh Tân, Hạ Long; doanh nhân Lê Đình Tân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP phương Nam; rồi doanh nhân Trần Hòa, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường… Đó là những doanh nghiệp không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp vào an sinh xã hội lớn, mà còn có nhiều công của xây dựng Hiệp hội... Tuy nhiên, tôi không kể kỹ về các doanh nhân này, vì các nhà báo đã làm việc trực tiếp với họ và nghe nói sẽ có những bài báo viết riêng về các anh ấy nữa. Song bên cạnh họ, trong cái tốp đầu này, còn rất nhiều các “ngôi sao” mà các anh chưa gặp, như Công ty CP 22-12 Cẩm Phả của CCB Nguyễn Đức Hợp, có tổng doanh thu 2 năm qua tới gần 2.700 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 36 tỷ đồng, làm từ thiện nhân đạo 3 tỷ 253 triệu đồng, phối hợp với địa phương xây 55 nhà tình nghĩa; rồi Công ty CP thương binh Đoàn kết do Nguyễn Xuân Sắc làm Chủ tịch HĐQT, tạo việc làm cho 72 lao động là người khuyết tật, đóng thuế cho nhà nước được 1,312 tỷ đồng, hằng năm còn đào tạo tay nghề cho 50 đến 70 người; Tổng giám đốc Công ty CP Thành Đồng Đoàn Văn Tuyết thì đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất gốm sứ xuất khẩu, tạo việc làm cho 150 lao động, dậy nghề cho 43 cháu tàn tật, làm từ thiện nhân đạo 1,2 tỷ đồng, ủng hộ 250 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; Công ty TNHH Bình Khánh lại như “con dao pha”, việc gì cũng làm như san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản, đầu tư trang trại, với tổng doanh thu 40 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách 2,7 tỷ đồng, tham gia thi công 4,5km đường giao thông nông thôn, ủng hộ 515 triệu đồng tu sửa di tích lịch sử, xây dựng chợ nông sản cho Quảng Yên với kinh phí 4,5 tỷ đồng; nữ doanh nhân CCB Trần Thị Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Ka Long kinh doanh vận tải taxi, kiêm buôn bán các mặt hàng xăm, lốp, sơn, dầu mỡ, tạo việc làm cho 150 công nhân, năm nào cũng đóng góp vào các hoạt động từ thiện 50 triệu đồng; Công ty Thành Tâm 668 của Đồng Thanh Hải cũng phát triển theo hướng đa ngành nghề, doanh thu hằng năm 111 tỷ đồng, 2 năm qua đóng góp cho các hoạt động nhân đạo tới 450 triệu đồng…

PV: Xin lỗi, sao không thấy đồng chí nói về công việc của mình? Hẳn Chủ tịch cũng là doanh nhân giỏi, mọi người mới trao “Ngọn cờ Hiệp hội” chứ?
Đồng chí Bùi Xuân Tờ: Không phải thế, mà anh em thấy tôi nhiệt tình với công tác Hội thôi, còn việc kinh doanh thì cũng bình thường, công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Lan của tôi chuyên chế biến các mặt hàng thực phẩm như mì tôm, cháo ăn liền, thạch rau câu, bột canh, nước giải khát, tạo việc làm cho 200 lao động, hằng năm thu 160 tỷ đồng, nộp ngân sách 2,2 tỷ đồng, làm công tác từ thiện mỗi năm khoảng trên 100 triệu đồng…

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch, tôi đã quá la đà vào các doanh nghiệp vì đội ngũ ta phong phú quá, mỗi nơi mỗi vẻ mười phân vẹn mười, song làm sao kể hết được 205 thành viên trên trang báo. Xin đi vào hồi kết: Hiệp hội sắp tổ chức hội nghị đánh giá lại những kết quả qua 2 năm hoạt động, hẳn Chủ tịch đã rút ra những bài học thành công?
Đồng chí Bùi Xuân Tờ: Có chứ! Thường trực Hiệp hội đã họp bàn rồi! Mấy kinh nghiệm lớn được tổng kết là: Đã động viên các hội viên phát huy được bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên trận tuyến mới; thực hiện được phương châm “Đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển” do Hiệp hội Doanh nghiệp CCB Việt Nam đề ra; tuân thủ và tranh thủ được sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, trong đó có sự giúp đỡ của T.Ư Hội, Tỉnh hội, đặc biệt là của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh; tích cực giao lưu, học hỏi, kết nối với các Hiệp hội tỉnh thành trên cả nước, như với Hà Nội, với Bắc Ninh nhất là với Nghệ An - nơi đã có những biên bản ghi nhớ tạo điều kiện giúp nhau tiếp xúc, tìm hiểu, liên doanh, liên kết, sản xuất kinh doanh; nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến xây dựng, tổ chức và phát huy được sức mạnh các đoàn thể chính trị như chi bộ Đảng, công đoàn, phụ nữ, thanh niên, phân chi hội CCB…

PV: Vậy tư tưởng chỉ đạo của Hiệp hội thời gian tới?
Đồng chí Bùi Xuân Tờ: Như Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất đề ra thôi! Đó là ý chí, là quyết tâm xuyên suốt thời gian, xuyên suốt cho mọi hoạt động! Chúng tôi dự kiến ở Đại hội lần này, tinh thần ấy phải được biến thành phong trào thi đua trong toàn Hiệp hội, với chủ đề: “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tích cực làm công tác từ thiện, xã hội, quyết tâm xây dựng Hiệp hội vững mạnh toàn diện!”.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!
Nguyễn Phúc Ấm
(Thực hiện)