Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam: Tiên phong trên mặt trận kinh tế - Tích cực với hoạt động từ thiện
Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Cờ thi đua xuất sắc tặng Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam.
Trong hai ngày 22 và 23-3, Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam lần thứ 3, Khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Cụm Thi đua số 2 đăng cai. Dự Hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng đại biểu các cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, đại diện Thường trực Hội CCB 63 tỉnh/thành trong cả nước, đại biểu khách mời và 115/143 Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội Khoá III. AHLĐ Lê Văn Kiểm - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam và các Phó chủ tịch Hiệp hội: Nguyễn Thị Bảo Hiền, Nguyễn Đình Trường chủ trì Hội nghị.
Xây dựng tổ chức Hiệp hội vững mạnh
Báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội cho biết: Năm 2024, tình hình kinh tế đất nước bên cạnh những mặt thuận lợi là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn. Với bản lĩnh kiên định vững vàng, chủ động, sáng tạo của Doanh nhân CCB Việt Nam, mọi hoạt động của Hiệp hội vẫn diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm cho vị thế, vai trò và uy tín của Hiệp hội ngày càng được khẳng định và toả sáng.
Hiện nay, cả nước có 44 Hội (Hiệp hội) và 19 Câu lạc bộ Doanh nhân CCB hoạt động ở 63 tỉnh/thành. Công tác phát triển hội viên được đẩy mạnh, trong năm 2024, toàn Hiệp hội kết nạp được 1.489 hội viên, nâng tổng số hội viên cả nước lên 17.189 hội viên. Trong năm, Hiệp hội tổ chức thành công Hội nghị BCH lần thứ 2 tại T.P Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên do Cụm thi đua số 1 đăng cai; phối hợp với Hội CCB Việt Nam và Liên đoàn CCB Singapore tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC lần thứ nhất tại Hà Nội để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với CCB các nước ASEAN.
Đạt doanh thu trên 200.000 tỷ đồng
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần năng động, tự chủ, sáng tạo, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại… do CCB làm chủ đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, tăng doanh thu, việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2024, tổng doanh thu toàn Hiệp hội ước đạt 201.047 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 10.837 tỷ đồng, tạo việc làm cho 291.827 lao động, với thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động liên kết hợp tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giữa các hội, các Cụm thi đua được đẩy mạnh. Hiệp hội tổ chức Đoàn thăm và hoạt động xúc tiến thương mại với doanh nhân CCB Hàn Quốc và tỉnh Hủa Phăn - CHDCND Lào; tổ chức trưng bày sản phẩm phục vụ Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” toàn quốc được các đại biểu đánh giá cao.
Đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và an sinh xã hội
Trong những năm qua, Hiệp hội tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào chung của cả nước và từng địa phương nhất là Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát do T.Ư phát động và tặng quà cho CCB, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Năm 2024, Hiệp hội ủng hộ gần 230 tỷ đồng đối với các hoạt động từ thiện. Tổ chức các chương trình "về nguồn", “Tri ân đồng đội”, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ..., nhất là cơn bão số 3. Các Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh/thành đã trao tặng 371 Nhà tình nghĩa, tặng hơn 50.000 suất quà trị giá gần 25 tỷ đồng cho các gia đình chính sách và CCB nghèo; đóng góp xây dựng nông thôn mới gần 27 tỷ đồng, ủng hộ phòng chống bão lũ gần 50 tỷ đồng.
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao những thành tích mà Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều của tình hình thế giới cũng như bão lũ, thiên tai nhưng công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội vẫn được Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam chú trọng và phát huy, tạo được những kết quả tích cực. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2025, tình hình trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, nhưng các doanh nhân CCB, cần phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ gương mẫu chấp hành các nghị quyết, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, tích cực chủ động vươn lên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động. Đồng thời giáo dục, tuyên truyền, vận động, thuyết phục các CCB, doanh nhân CCB và nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Phối hợp chặt chẽ với Hội CCB các cấp
Hiệp hội chủ động phối hợp với Hội CCB Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 Hội trong 5 năm (2019-2024) và ký kết Chương trình phối hợp công tác 5 năm tới (2024-2029). Ở các cấp Hội và Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh/thành thực hiện tốt các chương trình giúp CCB giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp. Phối hợp với T.Ư Hội CCB tổ chức về nguồn tham quan di tích lịch sử Khu rừng Trần Hưng Đạo - nơi ra đời Đội VNTTGPQ, nay là QĐND Việt Nam; ủng hộ Hội CCB góp phần tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ VII… Hiệp hội phối hợp với Ban Đối ngoại T.Ư Hội CCB Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 23 tại Xinhgapo; đón tiếp Đoàn CCB Hàn Quốc, Liên đoàn CCB Singapore, CCB Lào, CCB Ma Rốc, Timo leste… sang thăm và xúc tiến thương mại tại Việt Nam…
Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Đình Trường - Phó chủ tịch Hiệp hội khẳng định: Mối quan hệ chặt chẽ giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã tạo ra những thành công rất lớn, góp phần nâng cao vị thế của CCB. Thực tế đã chứng minh nơi nào có sự phối hợp tốt thì nơi đó hoạt động của hai Hội đều thành công. Nhờ đó đã động viên, làm cơ sở cho sự phát triển của Hiệp hội trong thời gian qua và cũng chứng minh cho Đảng, Nhà nước và nhân dân thấy rằng CCB không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, nhà nước về tư tưởng chính trị mà còn làm kinh tế giỏi, có nhiều doanh nghiệp lớn, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.
Kiện toàn tổ chức Hội
Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội đã nhất trí cho miễn nhiệm uỷ viên Ban Thường vụ Hiệp hội Khóa III với 1 đồng chí; miễn nhiệm uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội với 6 đồng chí. Đồng thời bầu bổ sung Ban Chấp hành Hiệp hội Khoá III với 18 đồng chí và bầu bổ sung Phó chủ tịch Hiệp hội với đồng chí Nguyễn Xuân Thuỳ - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội, Cụm Trưởng cụm Thi đua số 6, Chủ tịch Hội DN CCB tỉnh Khánh Hòa.
Sau kiện toàn, Ban Chấp hành Hiệp hội có 152 uỷ viên, Ban Thường vụ có 46 uỷ viên và Thường trực Hiệp hội có 16 đồng chí.
Tổ chức Chương trình “Về nguồn”
Năm 2025, là năm cả nước tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), nhân dịp này, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam chủ trương Tổ chức Chương trình “Về nguồn” nhằm tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chương trình dự kiến được tổ chức trong 3 ngày từ 18 đến 20-4 tại tỉnh Quảng Trị với những hoạt động ý nghĩa như thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc; tổ chức Cầu siêu và thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; tổ chức đêm gala “Tri ân đồng đội”…
Trước thềm Hội nghị, ngày 22-3, Đoàn đại biểu Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam cùng đại biểu CCB và khách mời tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 tại Đài tưởng niệm T.P Thái Nguyên và tổ chức đêm Gala với Chương trình “Chắp cánh ước mơ”. Tới dự đêm Gala, đồng chí Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ “Vừ A Dính” phát biểu ghi nhận sự ủng hộ, giúp đỡ của Hiệp hội trong hơn 10 năm qua để tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo trên mọi miền Tổ quốc vượt khó vươn lên thực hiện ước mơ, khát vọng của đời mình… Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Chương trình “Chắp cánh ước mơ ” những năm tới, thông quan ký kết các chương trình tài trợ, tặng quà cho nhiều tổ chức và cá nhân; trong đó tài trợ cho Quỹ “Vừa A Dính” 2,5 tỷ đồng trong 5 năm.
Hoàng Linh