Đó là anh Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1944, quê xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình - cái nôi của phong trào cách mạng. Hiện nay anh cư trú tại phường Bình Hưng, TP Phan Thiết. Một thương binh 3/4 qua nhiều cương vị chỉ huy chiến đấu, cương vị nào anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng đội tin yêu, nhân dân quý mến. Năm 1999, với cương vị chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, anh được cấp trên cho nghỉ hưu.
Rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường, với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, anh luôn nhiệt tình trong công tác xã hội. Từ năm 2005 đến nay, anh được bầu làm Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin. Anh tâm sự: “Làm tốt công tác chính sách là cơ hội để chúng ta đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục chăm sóc giúp đỡ đồng chí, đồng đội và con cháu của họ để có điều kiện vươn lên hòa nhập vơi cộng đồng, vơi bớt nỗi đau do di chứng chất độc da cam của cuộc chiến tranh xâm lược Mỹ gây ra”.
Từ suy nghĩ đó, hàng năm anh cùng đồng đội thực hiện tốt phương châm “3 trực tiếp”: Trực tiếp đi cơ sở nắm tình hình để tai nghe, mắt thấy về hoàn cảnh cụ thể từng người, từng gia đình; trực tiếp gặp lãnh đạo địa phương, nhân dân và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội đề nghị họ giúp đỡ. Khi được nhà tài trợ giúp đỡ kinh phí vật chất, anh trực tiếp trao tặng cho nạn nhân trước sự chứng kiến của nhà tài trợ, chính quyền và nhân dân địa phương. Với cách làm đó, 9 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin của tỉnh đã khảo sát 5.579 người nhiễm chất độc, trong đó 825 người tham gia kháng chiến và con cháu họ bị nhiễm 2.928 người; phối hợp với ngành LĐ-TBXH giải quyết chế độ 600 anh chị em bị nhiễm theo QĐ 54/2006 của Chính phủ, trong đó có 362 người hoạt động cách mạng và 238 người con đẻ của họ. Toàn Hội vận động trên 8,22 tỷ đồng và trên 10 tấn hàng giúp anh chị em bị phơi nhiễm có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng trên 100 căn nhà và 150 sổ tiết kiệm; tặng trên 2.000 suất quà trong các ngày lễ, tết và năm 2013 anh vận động Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Phương Thảo Nguyên (TP Hồ Chí Minh) tổ chức giải gol Phương Thảo Nguyên, gây quỹ xây dựng trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Bình Thuận 2,3 tỉ đồng…
Văn Chiến