Tại cuộc họp báo chiều 4/12, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Nguyễn Văn Phúc cho biết, phiên họp cuối năm của HDND TP Hà Nội diễn ra trong 4 ngày, từ 8 đến 11/12 và chỉ dành một buổi sáng 10 để chất vấn lãnh đạo TP. Phiên chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp và UBND TP sẽ báo cáo HĐND TP việc thực hiện các vấn đề đã hứa tại phiên chất vấn kỳ họp hồi tháng 7 vừa qua. Với thời gian có hạn, Thường trực HĐND TP sẽ lựa chọn một số nội dung có tính chất bức xúc nhất để UBND TP trả lời trực tiếp tại Hội trường: Đất đai, trật tự xây dựng, giao thông đô thị, môi trường. Tiến độ các công trình 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng được nhiều đại biểu HĐND TP quan tâm.

Tại kỳ họp cuối năm này, HĐND TP sẽ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng như tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009 và kế hoạch năm 2010. HĐND TP cũng sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận kỹ tại Hội trường về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010, nhất là những giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả, tăng cường quản lý trật tự đô thị, giữ vững nhịp độ tăng trưởng.

Theo kế hoạch, HĐND TP sẽ xem xét hai báo cáo quan trọng: Kết quả giám sát thực hiện các chương trình, công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô.

Ngoài ra, các báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri và những chất vấn của đại biểu HĐND TP cũng sẽ được xem xét tại kỳ họp lần này.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Quang Nhuệ, 13 nghị quyết chuyên đề dự kiến sẽ được xem xét, thảo luận và thông qua tại kỳ họp này.

Về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô nói chung, Hà Nội dự kiến có các Nghị quyết về qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực đất đai, Hà Nội mong muốn có Nghị quyết liên quan đến kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 và Nghị quyết về qui hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020.

Với một số vấn đề tài chính, Hà Nội dự kiến đưa ra Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách thời kỳ ổn định giai đoạn 2011 - 2015, Nghị quyết về phí, lệ phí và Nghị quyết về thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác trong các trường công lập của Thủ đô.

Hà Nội cũng dự kiến có các Nghị quyết về: Luật Thủ đô; qui hoạch chung xây dựng Thủ đô; cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các chợ trên địa bàn Hà Nội; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vệ sinh - an toàn thực phẩm và Nghị quyết về đặt, đổi tên đường phố.

PV